Dự án mở đường Lĩnh Nam ngổn ngang thi công, hộ kinh doanh chật vật
H.La- Lê Hải- Sỹ Thành/VOV.VN|26/09/2026, 10:04
VOVLIVE - Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam đang chạy đua đẩy nhanh tiến độ kịp thông xe kỹ thuật trước 10/10/2026. Trong khi công trường ngổn ngang đất đá, hố đào, một số hộ dân kinh doanh trên tuyến cho biết việc đi lại khó khăn, khách giảm do mặt bằng trước cửa bị ảnh hưởng.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài tuyến chính khoảng 3,4 km, điểm đầu giao đường Tam Trinh, điểm cuối giao đê sông Hồng.
Riêng đoạn từ ngã ba phố Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2 km, nằm trên hướng tuyến Vành đai 2,5.
Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 9,8 ha, liên quan khoảng 800 hộ dân và 34 tổ chức. Dự án do UBND phường Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 2.860 tỷ đồng. Tuyến đường được quy hoạch mở rộng lên 22,5-40 m, quy mô 4-6 làn xe, đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.
Trước tiến độ thi công của nhà thầu chính chưa bảo đảm yêu cầu, UBND thành phố Hà Nội lệnh Công ty TNHH Tập đoàn Caspi cam kết đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 10/10/2026.
Ghi nhận của PV, trên tuyến đường công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, trên tuyến thi công vẫn ngổn ngang hệ thống điện, cáp viễn thông.
Quy mô lớn, song sức ép từ công trường đang dồn trực tiếp lên những hộ dân còn bám trụ hai bên tuyến.
Công trường đường Lĩnh Nam ngổn ngang các hạng mục đào, ép cừ, thi công phần ngầm.
Việc thi công kéo dài khiến sinh hoạt, đi lại và hoạt động kinh doanh của người dân ven tuyến bị đảo lộn.
Người dân ngao ngán khi được hỏi về việc thi công cống ngầm ảnh hưởng đến đời sống, đi lại khó khăn. Mỗi khi có mưa nước không có chỗ thoát dềnh vào nhà.
Theo anh Hoàng Công Định, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Tập đoàn Caspi, nhà thầu triển khai các hạng mục cống, đường, nền, phần ngầm và phần nổi. Hiện đang thi côngnhiều hạng mục phần ngầm, trong đó có hệ thống cống D300.
Theo anh Định, khó khăn lớn trong quá trình thi công là điều kiện địa chất. Thiết kế ban đầu chỉ ép cừ một lớp, nhưng thực tế phải ép hai lớp và chống băng, khiến thời gian ép cừ và thi công kéo dài.
"Quá trình thi công còn tiềm ẩn rủi ro khi rút cừ, có thể gây nứt phần đất còn lại tại khu vực thi công. Tuy nhiên, theo anh Định, việc này không ảnh hưởng đến nhà dân", anh Định cho biết.
Trong khi công trường được đẩy nhanh tiến độ, hoạt động sinh hoạt, kinh doanh của một số hộ dân ven tuyến chịu ảnh hưởng. Tại số nhà 382 Lĩnh Nam, ông Nguyễn Văn Huế cho biết khu vực trước nhà ban đầu được đào trước khi đóng cọc và đã xảy ra sự cố. Hiện khu vực này đã được đổ bê tông xử lý phần sụt, sập. Gia đình ông Huế đang bán cơm lượng khách giảm đáng kể từ khi khu vực trước cửa được đào. "Khách giảm một nửa", ông Huế nói.
Những ngày mưa, tình trạng còn khó khăn hơn khi khu vực trước cửa trở nên sình lầy, có lúc nước ngập đến mặt khu vực này, khiến khách khó tiếp cận cửa hàng. Theo ông Huế, đất được tập kết ngay gần cửa cũng làm lối vào bị cản trở, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. "Gia đình hiện chỉ bán cầm chừng, nhiều tháng bị lỗ và chưa đủ tiền thuê nhà. Với mức thuê cửa hàng khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Nếu tình hình không cải thiện trước thời điểm gần Tết, gia đình có thể phải rời đi do chi phí thuê mặt bằng quá cao", ông Huế nói.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tối 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney; đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada.
VOVLIVE - Các số liệu mới từ Ukraine cho thấy Nga đã tăng mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công trang bị động cơ phản lực trong mùa hè vừa qua. Đây là loại vũ khí từng khá hiếm gặp khoảng một năm rưỡi trước.
VOVLIVE - Hai người đàn ông mang quốc tịch Ấn Độ đi xe máy trên đèo Prenn, Lâm Đồng xảy ra va chạm với một ô tô đi chiều ngược lại, vụ tai nạn giao thông này khiến 1 người nước ngoài tử vong, một người bị thương nặng.
VOVLIVE - Chỉ cần một chiếc điện thoại kết nối internet, những người tự xưng là bác sĩ, dược sĩ, thậm chí điều dưỡng tự phong có thể dễ dàng tiếp cận hàng vạn người xem để quảng cáo các loại thuốc trị dứt điểm nhiều loại bệnh từ xương khớp, bệnh đường ruột tiểu đường.
VOVLIVE - Đi bộ phù hợp giúp người bệnh gout duy trì vận động, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa, nhưng không trực tiếp đào thải acid uric.
VOVLIVE - Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam đang chạy đua đẩy nhanh tiến độ kịp thông xe kỹ thuật trước 10/10/2026. Trong khi công trường ngổn ngang đất đá, hố đào, một số hộ dân kinh doanh trên tuyến cho biết việc đi lại khó khăn, khách giảm do mặt bằng trước cửa bị ảnh hưởng.
VOVLIVE - Sau khi hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trên các chiến trường xưa.
VOVLIVE - Tổng thống Pezeshkian cho biết Iran muốn quay lại thực hiện bản ghi nhớ đạt được với Mỹ hồi tháng 6, chỉ vài ngày sau tuyên bố không khuất phục trước Washington.
VOVLIVE - UBND các tỉnh, thành phố chủ động rà soát toàn bộ trụ sở, quỹ đất dôi dư, đất sạch sau sắp xếp, ưu tiên bố trí cho giáo dục đào tạo, nhất là những nơi còn thiếu trường, lớp như tại khu vực nội thành của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
VOVLIVE - Tiếp Hiệu trưởng Đại học Concordia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhà trường coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương, đẩy mạnh hợp tác về AI, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và đào tạo nhân lực chất lượng cao.