Đẩy nhanh hơn nữa tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử (01/10/2020)

01/10/2020, 11:32

Việc xây dựng chính phủ điện tử Ở Việt Nam đã có bước đi đột phá và đã đạt những thành quả lớn, được thế giới ghi nhận đánh giá cao. Năm 2020 Việt Nam đứng thứ 86/193 quốc gia về mức độ phát triển Chính phủ điện tử, tăng hai bậc so với giai đoạn trước.Tuy nhiên vẫn những khó khăn nhất định, trong đó chủ yếu là khó khăn trong xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, cũng như tâm lý e ngại của một bộ phận công chức và người đứng đầu….Vì vậy để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới xây dựng chính phủ số chúng ta cần đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung- nhất là cơ sở dữ liệu quóc gia về dân cư, và nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử.

Đẩy nhanh hơn nữa tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử (01/10/2020)
Bài liên quan
Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương sẽ triển khai rộng rãi trong năm 2023
Năm 2023, Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) sẽ được đưa vào triển khai trên cả nước, hỗ trợ các địa phương có mục tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học, công nghệ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất