Canh mưa, che bạt thi công, chạy đua hoàn thiện trường học vùng biên Quảng Ngãi

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung | 23/08/2026, 21:10

VOVLIVE - Mưa lớn liên tục ở khu vực Tây Nguyên gây nhiều khó khăn cho việc thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên ở Quảng Ngãi.

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu phải tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh ráo, căng bạt che mưa, tổ chức tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành những hạng mục cuối cùng để đưa trường vào sử dụng đúng kế hoạch.

Canh từng khoảng tạnh, tăng ca chạy tiến độ

Những ngày cuối tháng 8, tại công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Mô Rai, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Đây là một trong những công trình gặp nhiều khó khăn do phải xử lý nền đất yếu ngay từ đầu.

Nhà thầu đang huy động khoảng 450 công nhân, cùng lực lượng quân đội, dân quân tự vệ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ. Trời mưa, những tấm bạt lớn được căng lên che chắn các khu vực thi công. Công nhân tranh thủ hoàn thiện các hạng mục bên trong; khi mưa ngớt, máy móc lập tức được đưa ra ngoài để tiếp tục công việc.

Công trường còn tổ chức tăng ca từ khoảng 17 giờ đến 22 giờ với 70-100 công nhân làm việc mỗi tối. Các khối nhà học cơ bản đã hoàn thiện, bảo đảm phòng học cho học sinh khi bước vào năm học mới. Những phần việc cần tập trung hiện nay là nhà hiệu bộ, cổng trường, sân và hệ thống hạ tầng bên ngoài.

Những ngày mưa, công nhân tranh thủ hoàn thiện các hạng mục bên trong; khi tạnh, máy móc lập tức được đưa ra ngoài để tiếp tục thi công. Chỉ hơn một năm trước, nơi đây còn là những bãi đất trống, nay các dãy phòng học, khu hiệu bộ, ký túc xá, nhà ăn đã dần hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho vùng biên và điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bách, Chỉ huy trưởng dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Mô Rai, việc xử lý nền đất yếu kéo dài khiến tiến độ chịu nhiều áp lực. Nhà thầu phải tăng nhân lực, tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục để bù thời gian.

Ông Nguyễn Ngọc Bách cho biết thêm: “Những ngày mưa ở đây thời tiết khắc nghiệt hơn các địa điểm khác. Nhà thầu đã có biện pháp như căng bạt; nếu mưa thì anh em làm trong nhà, khi tạnh mưa lại rút ra ngoài để hoàn thiện những phần việc bên ngoài, đẩy nhanh tiến độ cho kịp hoàn thành”.

Tại Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Rờ Kơi, các đơn vị cũng đang chạy đua với thời gian. Đây là công trình có khối lượng hoàn thành cao nhất trong 4 trường nội trú liên cấp vùng biên giới được triển khai giai đoạn 1 tại Quảng Ngãi.

Khối tiểu học đã được bàn giao và đưa vào sử dụng. Khối trung học cơ sở dự kiến bàn giao trong những ngày tới. Khối hiệu bộ cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số phần việc như lắp đặt cửa, thiết bị điện và vệ sinh. Ký túc xá, nhà ăn, nhà giáo viên đang được khẩn trương hoàn thiện.

Ông Thái Văn Sơn, Chỉ huy trưởng dự án Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Rờ Kơi, kiêm Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng số 6 Kon Tum cho biết, toàn bộ công trình đã đạt hơn 96%. Trong điều kiện mưa nhiều, đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi để huy động nhân lực, máy móc làm ngoài trời; khi mưa thì chuyển sang các phần việc bên trong.

Ông Thái Văn Sơn chia sẻ: “Đơn vị cũng tăng ca, tăng kíp để san gạt mặt bằng, lát gạch, hoàn thiện và bàn giao hạ tầng. Tranh thủ trời tạnh thì tập trung nhân lực, máy móc làm bên ngoài; khi mưa thì toàn bộ dồn vào bên trong để hoàn thiện và vệ sinh”.

 Hoàn thiện trường, kịp đón học sinh

Không chỉ nhà thầu, lực lượng tư vấn giám sát cũng bám sát công trường để theo dõi chất lượng và đôn đốc tiến độ các hạng mục còn lại.

Ông Trịnh Hoàng Việt, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ và Thương mại Trường Phát Land, đơn vị tư vấn giám sát cho biết, đã có mặt tại công trường khoảng 7-8 tháng. Đến nay, khối tiểu học đã hoàn thành và đưa học sinh vào học từ ngày 14/8; khối nhà hiệu bộ đạt khoảng 90%, ký túc xá cơ bản hoàn thiện, nhà ăn đạt khoảng 95%. Theo ông Việt, những ngày cuối tháng 8, các đơn vị đang tập trung nhân lực để hoàn tất những phần việc còn lại, bảo đảm trường mới có thể bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

“Theo chỉ đạo của Ban Quản lý dự án Tây Quảng Ngãi, chủ đầu tư thì phải làm các khối học, khối ăn, ở trước, ưu tiên khối học đầu tiên. Thứ hai là tập trung nhân lực làm ngày đêm”, ông Trịnh Hoàng Việt cho biết thêm. 

Cả 4 dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại các xã Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi được khởi công từ cuối tháng 12/2025, thời gian thực hiện đến ngày 30/8/2026. Đến nay, tổng khối lượng thi công ước đạt khoảng 91,5%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện khối nhà học, ký túc xá, nhà ăn, nhà hiệu bộ, sân, đường và các hạng mục phụ trợ.

Theo đánh giá tiến độ, 3/4 trường cơ bản bảo đảm kế hoạch, 1 trường có nguy cơ chậm tiến độ. Riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Mô Rai đạt khoảng 85%, tăng 4% so với tuần trước. Một số hạng mục như ký túc xá học sinh đã cơ bản hoàn thiện; khối hành chính, khối học bộ môn tiểu học, khối đa năng và hạ tầng bên ngoài tiếp tục được thi công.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Mục tiêu là hoàn thành 4 trường giai đoạn 1 tại Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi, kịp đưa vào vận hành phục vụ năm học mới 2026-2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Quảng Ngãi đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ, nhất là tại Mô Rai. Các hạng mục phải được nghiệm thu cuốn chiếu, bàn giao từng phần đủ điều kiện sử dụng; bảo đảm đồng bộ thiết bị dạy học, khu nội trú, nhà ăn và bếp ăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và các điều kiện phục vụ khánh thành, khai giảng ngày 5/9; đồng thời phối hợp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm đủ cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ hoạt động nội trú.

Các lực lượng công an, quân sự và y tế cũng được giao nhiệm vụ phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ đưa đón học sinh, chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp trang thiết bị; kiểm tra điều kiện y tế học đường, an toàn thực phẩm, bếp ăn, nước sạch và vệ sinh môi trường trước khi tiếp nhận học sinh.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết:“Liên quan đến việc khánh thành các trường biên giới, chúng ta phải tập trung toàn bộ hệ thống chính trị để giải quyết câu chuyện này, làm sao đạt được tiến độ đề ra. Các trường biên giới này mới chỉ là bước một. Tôi đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cần chuẩn bị ngay các bước tiếp theo. Khi có các trường này rồi, liên quan đến chuẩn giáo dục như thế nào, chương trình ra sao, đào tạo như thế nào... thì đó là những bước rất quan trọng để các cháu học tập tốt. Sở Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng chương trình này thật rõ”.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2/9
VOVLIVE - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày.
Mới nhất