Cảnh báo mưa rất to ở Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở

PV/VOV.VN | 07/06/2026, 11:53

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều tối 8/6, nhiều khu vực ở Bắc Bộ xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi mưa trên 200mm. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 6/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 06/6 đến 07 giờ ngày 07/6 có nơi trên 30mm như: Bản Giang (Lai Châu) 31,8mm, Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 94mm, Tân Lập 2 (Tuyên Quang) 132,6mm…

Dự báo mưa lớn trong 24–48 giờ tới (chiều tối và đêm 8/6), khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50–100mm. Cục bộ có nơi trên 200mm. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm 8/6. Cảnh báo cường suất mưa lớn trên 100mm/3 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 20–50mm. Cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Dự báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; Lũ quét trên sông, suối nhỏ; Sạt lở đất trên sườn dốc.

Bài liên quan
Bắc Bộ sắp đón đợt mưa lớn, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt
Từ nay đến ngày 14/6, Bắc Bộ xuất hiện nhiều đợt mưa dông, trong đó vùng núi có khả năng mưa to đến rất to từ đêm 8-10/6. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong nhiều ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Vai trò kiến tạo của Việt Nam qua Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026
Với vai trò chủ nhà AFF 2026, Việt Nam đang gửi đi thông điệp rằng một quốc gia có thể đóng góp vào vị thế khu vực không chỉ bằng quy mô mà còn bằng khả năng đưa ra sáng kiến, kết nối các bên và tạo dựng những không gian hợp tác mới.
Mới nhất