Cần giải pháp tổng thể trong phòng chống thiên tai (23/09/2020)

23/09/2020, 15:43

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm tăng các tác động của thiên tai, hoạt động về phòng chống thiên tai cần chuyển từ phòng ngừa, ứng phó với thiên tai sang “quản trị thiên tai”, được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Đây là định hướng và cũng là yêu cầu đặt ra với các địa phương chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai

Cần giải pháp tổng thể trong phòng chống thiên tai (23/09/2020)
Bài liên quan
Thiên tai gây thiệt hại hơn 44 tỷ đồng ở Bình Phước
Hôm nay (20/3), UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất