ADMM+ kiến tạo lòng tin, đối thoại thay đối đầu

Phạm Hà - Võ Giang/VOV-Jakarta | 16/11/2023, 16:10

Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 10 (ASEAN và 8 nước đối tác gồm: Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ) bế mạc hôm nay (16/11) tại thủ đô Jakarta với Tuyên bố chung chuyên đề của các Bộ trưởng Quốc phòng ADMM+ về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Hội nghị này dù còn không ít ý kiến khác biệt, nhưng các thành viên của ADMM+ vẫn gặp nhau ở điểm cốt lõi của cơ chế này. Đó là kiến tạo lòng tin, là hợp tác, đối thoại để tránh đối đầu. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Prabowo Subianto, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nêu rõ, với tinh thần mở và dung nạp, ASEAN hy vọng sẽ cùng các đối tác phối hợp cùng nhau giải quyết các thách thức an ninh đang nổi lên. Cơ chế Hội nghị ADMM + chính là nền tảng để tăng cường hợp tác vì một môi trường hòa bình và an ninh tại khu vực.

"Với chủ đề hòa bình, thịnh vượng và an ninh của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia 2023, cuộc họp này nhằm chia sẻ cam kết chung giúp tăng cường hợp tác và đối thoại giữa ASEAN với các đối tác, cùng nhau giải quyết hiệu quả các thách thức an ninh phức tạp và ngày càng gia tăng. Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng, các nước sẽ cùng nhau tăng cường các nỗ lực để giải quyết những thách thức này một cách hiệu quả".

Tại hội nghị, đại diện các nước đã trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực. Nhiều nước đã nêu ý kiến về cuộc xung đột tại Ukraine, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, tình hình Myanmar, tình hình Bán đảo Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh giá trị của hòa bình, ổn định.

Liên quan đến tình hình an ninh khu vực, các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu cơ bản được nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc (UN), Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Tiến trình Bali, cũng như việc tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong khu vực. Các nước đối tác đều khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế hợp tác tại khu vực. Các đại biểu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh biển, trong đó có Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Nhiều nước nhấn mạnh việc các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 (UNLOS 1982). An ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phải được đảm bảo. Các nước, trong đó có Trung Quốc, bày tỏ mong muốn sớm hoàn tất một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi; kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại cởi mở, thực chất để ADMM+ luôn là cầu nối, là điểm đến cho các bên.

"Sau 13 năm, kể từ khi ra đời tại Hà Nội - Việt Nam, hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ADMM+ không ngừng được mở rộng, phát triển, đạt kết quả tích cực trên cả 7 lĩnh vực, trở thành hình mẫu hợp tác quốc phòng đa phương tiêu biểu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới. Thành công nói trên phản ánh tinh thần tự chủ chiến lược của ASEAN cùng với sự hợp tác tích cực, hiệu quả của các nước Cộng. Trước những thách thức đang nổi lên, các thành viên ASEAN đã có chung một tầm nhìn và lựa chọn chiến lược - đó là hợp tác và cùng hành động vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hóa giải nguy cơ, nâng cao sức chống chịu trước những biến động địa chính trị".

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn gắn kết chặt chẽ hơn giữa ADMM+ với các khuôn khổ hợp tác khác trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC); sớm đạt được một COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các sáng kiến, cơ chế hợp tác trong ADMM+ và các cơ chế trong khuôn khổ quốc phòng, quân sự; cùng tạo dựng một cấu trúc an ninh mang tính xây dựng, toàn diện, hiệu quả.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã trân trọng mời các vị Lãnh đạo quốc phòng, quân đội và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng các nước ASEAN và các nước đối tác đến thăm và tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ hai, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 12/2024.

Bài liên quan
Cuối năm 2024 Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar đầu tiên lên quỹ đạo
Dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau 2025, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh LOTUSat-1, vệ tinh radar đầu tiên lên quỹ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Điện Biên Phủ, ký ức năm xưa vẫn còn nguyên vẹn
Sau 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa nay tuổi đều đã trên dưới 90. 70 năm qua đi nhưng những ký ức về trận chiến năm nào để làm nên một chiến thắng chấn động địa cầu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
Mới nhất