Tuyển sinh đại học 2022: Trường đại học đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

Minh Hường/VOV1 | 18/09/2022, 14:39

Sau khi các trường hoàn thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ hôm nay (18/9) đến 17h ngày 30/9.

Những thí sinh đã có tên trong danh sách trúng tuyển, thì cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ và tại trường để đảm bảo cơ hội trúng tuyển. Còn những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng có sai sót trong quá trình đăng ký thì các trường đại học vẫn dành chỉ tiêu bổ sung để hỗ trợ cho nhóm thí sinh này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chạy lọc ảo cho tất cả các nguyện vọng theo các hình thức xét tuyển trong cùng một đợt giúp các trường xác định được tỷ lệ ảo chính xác để đưa ra được số lượng thí sinh trúng tuyển sát thực tế nhất. Cũng do năm đầu triển khai đăng ký nên cũng có những thí sinh mắc sai sót trong quá trình điền nguyện vọng xét tuyển.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, sau khi có chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát dữ liệu thí sinh đăng ký, số lượng thí sinh bị sai lệch thông tin rất ít nên nhà trường đã xử lý ngay trong thời điểm thực hiện xét tuyển: "Năm nay, điểm khác là do nhiều phương thức xét tuyển dẫn đến có cái khó khăn ban đầu và một số em đăng ký không đúng, một số trường hợp đăng ký không theo các quy định chung sẽ dẫn đến sai sót. Sau khi chúng tôi phát hiện những sai sót và đã có sự chỉ đạo của Bộ thì cũng đã loại bỏ sai sót ra thì cũng đã xác định được số lượng thí sinh và đã liên hệ với các em, đồng thời có đính chính cho phù hợp. Kết quả hiện nay đã chính xác".

Sau khi các trường công bố thí sinh trúng tuyển, một trong những vấn đề thí sinh gặp phải là dù đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không có tên trong danh sách trúng tuyển của trường. Đây đều là những thí sinh đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm. Với những trường hợp thí sinh này, hầu hết các trường đều có phương án hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi tối đa cho học sinh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết: "Trong số hơn 20.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển có khoảng 70 thí sinh sai sót. Đây là tỉ lệ tương đối thấp và có thể chấp nhận được, hoàn toàn nằm trong khả năng trường xử lý được để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các em. Giải pháp chúng tôi là để dành một dư địa nhất định trong chỉ tiêu tuyển sinh, để đáp ứng nhu cầu học tập của các em này khi các em xác nhận có sai sót và tiếp tục đăng ký vào trường".

Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng cho biết, tiếp nhận thông tin của thí sinh đến hết ngày 30/9 và đã dành sẵn một số lượng chỉ tiêu dành cho nhóm thí sinh này: "Chúng tôi sẵn sàng chừa lại một số chỉ tiêu để khi mà các em có sai sót, bất cập, thì phải có chỗ để cho cháu học. Thứ hai là khi có đơn, chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp và nhanh nhất đối với Vụ Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) để kiểm tra lại Hệ thống. Nếu thông tin đó là sai sót thực sự mà các cháu có đủ điều kiện để vào trường thì phải giải quyết cho các thí sinh"./.

Bài liên quan
2 thủ khoa khối A00 đều trượt nguyện vọng 1 vì cách tính điểm ưu tiên mới?
Hai thủ khoa khối A00 thi tốt nghiệp THPT 2023 đạt 29,35 điểm nhưng đều trượt nguyện vọng 1 Đại học Bách khoa Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
TRƯC TIẾP: Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
9h00, ngày 20/5/2024, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Mới nhất