Bên thềm năm mới Ất Tỵ, người đứng đầu nước Cộng hòa Kalmykia, ông Batu Khasikov đã giành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đại sứ Đặng Minh Khôi và đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam.
Thúc đẩy triển khai loại hình du lịch tâm linh giữa Việt Nam và Cộng hoà Kalmykia, Liên bang Nga, là nội dung chính được 2 bên nhất trí tại buổi làm việc. Người Việt Nam thăm Ulan Ude và Kalmykia, còn người Kalmykia tham quan các ngôi chùa đẹp trải dài trên khắp Việt Nam.
Việt Nam và Kalmykia có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, đặc biệt là về đạo Phật. Nhiều người Việt Nam đều tin và tuân theo giáo lý nhà Phật, trong khi đó, Cộng hoà Kalmykia có nền văn hoá mang đậm nét phương Đông với Phật giáo là quốc giáo.
Năm 2025 này, tại Cộng hoà Kalmykia diễn ra một sự kiện đặc biệt, đó là Diễn đàn Phật giáo Quốc tế lần thứ 3. Theo ông Batu Khasikov, được đăng cai tổ chức sự kiện lớn này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao của Cộng hoà Kalmykia. Kalmykia hiện đang tích cực chuẩn bị và mời tất cả các quốc gia Phật giáo tham gia. Ông Batu Khasikov trân trọng chuyển lời mời đoàn Việt Nam tham dự và khẳng định, phái đoàn Việt Nam sẽ là một trong những phái đoàn quan trọng nhất và đóng vai trò tích cực tại Diễn đàn.
Đại sứ Đặng Minh Khôi và người đứng đầu Cộng hoà Kalmykia, Batu Khasikov đều nhất trí cho rằng, Việt Nam và Cộng hoà Kalmykia có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Trong thời gian tới, 2 bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khai thác các tiềm năng về dầu khí, kim loại cũng như trao đổi kinh nghiệm trồng lúa.
Cũng trong ngày 4/2, Đại sứ Đặng Minh Khôi có buổi làm việc với Cơ quan thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Đại sứ mong rằng Cơ quan thương vụ Đại sứ quán sẽ tích cực hoạt động hơn nữa với vai trò là cầu nối thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga.