Phát hiện xe tải chở 37 bình khí cười từ Bắc vào Nam

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung | 15/06/2024, 15:12

Tuấn mua 37 bình khí cười từ các tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển vào TP.HCM với mục đích bán kiếm lời.

Sáng nay (15/6), lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện một xe tải chở khí cười - loại hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp cùng với nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành kiểm tra xe tải mang biển số 89C-172.19 do Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 37 bình kim loại màu xanh dương, bên trong có chứa khoảng 197Kg khí nén. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện nhiều loại hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn khai nhận, số khí nén này là khí cười N20. Toàn bộ số hàng hóa vừa nêu, Tuấn mua từ các tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển vào TP.HCM với mục đích bán kiếm lời.

Cũng trong ngày 15/6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra xe tải biển số 34C -338.83 do ông Phạm Viết Tuyển (47 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ hơn 60 máy móc, mô tơ, động cơ điện, điện từ do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa cùng tang vật có liên quan tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Bài liên quan
Phát hiện xe khách chở hàng trăm bình khí không rõ nguồn gốc trên cao tốc
VOVLIVE - Vào khoảng 23h ngày 11/6, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý một xe khách chở lượng lớn khí nghi là N2O, thường gọi là “khí cười” không có hóa đơn, chứng từ khi lưu thông trên cao tốc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hôm nay, 34 tỉnh, thành chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
VOVLIVE - Từ hôm nay (1/7/2025), 34 tỉnh, thành trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã, sau thời gian chạy thử nghiệm. Đây sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính.
Mới nhất