Phá chuyên án cực khó về lừa đảo, gần 30 tập thể, cá nhân được tuyên dương

Vũ Lợi/VOV - Tây Bắc | 15/02/2024, 21:41

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư chúc mừng Công an tỉnh Điện Biên vì những thành tích xuất sắc trong phối hợp, đấu tranh phá chuyên án 923P và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, tại buổi lễ trao thưởng diễn ra ngày 15/2, ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng đã trao thưởng, tặng Bằng khen cho 28 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá thành công chuyên án 923P, cũng như lập nhiều chiến công khác trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh, trong những ngày giáp Tết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã không quản khó khăn để phá chuyên án 923P. Đây là chuyên án được tổ chức phá án ngay tại đặc khu kinh tế do nước ngoài thuê của Lào. 

Quá trình triển khai phá án gặp rất nhiều khó khăn cả về mặt khách quan và chủ quan, chưa nói yếu tố quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, các đơn vị trực tiếp tham gia phá án đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các đơn vị chức năng của bạn để phá thành công chuyên án; từ đó đã bắt giữ, khởi tố 27 đối tượng, giải cứu được 7 công dân Việt Nam bị lừa đảo đưa sang lao động bất hợp pháp về nước an toàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, kết quả này đã góp phần không nhỏ giúp nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn đón Tết, vui xuân đảm bảo an toàn, ấm áp và hạnh phúc.

Bài liên quan
Bắn pháo hoa dịp lễ 30/4, TP.HCM cấm tuyến đường nào?
TP.HCM cấm đường đi qua cầu Ba Son, cầu Khánh Hội, đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng và nhiều tuyến đường trung tâm từ 19h đến 21h30 ngày 30/4.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất