Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026 tại Quảng Ninh đã đánh dấu một bước chuyển mình đầy ấn tượng và mạnh mẽ của ngành phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số. Thay vì bó hẹp trong những khuôn khổ truyền thống, phát thanh đã vươn mình ra không gian mở với những đổi mới chưa từng có tiền lệ, khẳng định sức sống mãnh liệt của loại hình truyền thông này trong lòng công chúng hiện đại.
Điểm nhấn đặc biệt nhất của kỳ liên hoan năm nay chính là không gian tổ chức lễ khai mạc. Lần đầu tiên sau hơn 30 năm, sự kiện này không diễn ra trong không gian hội trường khép kín mang tính nghi lễ mà đã được chuyển mình thành một đại nhạc hội ngoài trời với quy mô hoành tráng tại Quảng trường 30-10 của thành phố Hạ Long. Sự kiện đã thu hút và tạo nên sự gắn kết với 50.000 khán giả, tạo nên một không khí sôi động và đầy sức trẻ cho toàn bộ chương trình. Việc lựa chọn hình thức đại nhạc hội là một nước đi đầy táo bạo và thông minh của Ban tổ chức nhằm đưa phát thanh thoát khỏi sự tĩnh lặng để đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua sự kết hợp đầy cảm xúc giữa các nghệ sĩ gạo cội và những rapper, ca sĩ trẻ đang được yêu thích trên sân khấu mang tên "Thanh âm kỷ nguyên mới", ban tổ chức đã tạo nên một câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt, tượng trưng cho hành trình phát thanh Việt Nam vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa tự tin thay đổi để chạm tới những thế hệ mới như Gen Z hay Gen Alpha.
Song hành cùng những thay đổi về diện mạo, phát thanh trực tiếp vẫn luôn là nội dung đinh thu hút sự quan tâm lớn nhất tại Liên hoan năm nay. Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Giám khảo Hội đồng thi phát thanh trực tiếp, nhận định đây là thể loại đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp vô cùng cao. Đây là thể loại yêu cầu ê-kíp sản xuất cùng điều kiện kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu khắc nghiệt với tính chất "không có cơ hội sửa sai", đồng thời đòi hỏi người dẫn chương trình phải có khả năng ứng biến nhanh nhạy trước mọi tình huống nóng hổi cũng như các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra tức thời.

Đáng chú ý tại kỳ liên hoan này, nhiều chương trình đã thực sự trở thành những diễn đàn đối thoại vô cùng sôi nổi và thiết thực về các chủ đề lớn của đời sống. Các nội dung được khai thác chuyên sâu như việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV vào cuộc sống, tháo gỡ những khó khăn trong vận hành chính quyền và cải cách hành chính, cùng các vấn đề dân sinh bức thiết khác như đất đai, giáo dục và những lĩnh vực xã hội được nhân dân đặc biệt quan tâm. Một trong những nét mới mang tính đột phá của Liên hoan 2026 chính là việc nhiều đơn vị phát thanh đã mời được các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hay Chủ tịch UBND tỉnh tham gia đối thoại trực tiếp trên sóng. Chính vào khoảnh khắc đó, phát thanh đã thực sự trở thành nơi chính quyền lắng nghe và giải đáp trực tiếp mọi kiến nghị cho người dân, giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân, qua đó khẳng định vai trò là nhịp cầu nối báo chí với công chúng đầy tin cậy và hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý nhà nước.
Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, sự kiện năm nay chính là minh chứng rõ nét nhất cho tư duy tiếp cận mới của phát thanh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội. Các đơn vị bắt đầu đẩy mạnh những định dạng nội dung số như Podcast, việc kết hợp livestream trên các nền tảng mạng xã hội và tư duy sản xuất đa phương tiện nhằm không ngừng thay đổi cách tồn tại và cách kết nối bền bỉ với công chúng. Tất cả đều hướng tới tinh thần chủ đạo là "sống cùng hơi thở cuộc sống" của những người làm phát thanh trên cả nước trong chặng đường mới nhiều thử thách nhưng cũng đầy vinh quang.
Theo Tiểu ban Giám khảo chấm thi hạng mục Phát thanh trực tiếp, nội dung thi của các đơn vị đã chủ động lồng ghép thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong đời sống. Các vấn đề thực tiễn như những “điểm nghẽn” trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp và giải pháp tháo gỡ cũng được đề cập thẳng thắn. Đặc biệt, những vấn đề thời sự nổi bật của đất nước như mục tiêu tăng trưởng hai con số hay tiến độ dự án sân bay Long Thành cũng được các đơn vị khai thác, cho thấy sự nhạy bén và tinh thần bám sát dòng chảy thời cuộc của đội ngũ làm phát thanh.
Nhiều khách mời là lãnh đạo chủ chốt các địa phương cùng các chuyên gia, nhà tư vấn tham gia chương trình đã góp phần đưa các chương trình phát thanh trực tiếp thành diễn đàn đối thoại cởi mở giữa chính quyền và người dân. Bên cạnh các chủ đề chính sách, nhiều vấn đề gần gũi với đời sống như đất đai, nhà ở... cũng được phản ánh sinh động, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng tính tương tác với thính giả.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIVII - Quảng Ninh 2026 cho biết: "Phát thanh trực tiếp luôn là một lĩnh vực, phương thức làm phát thanh rất thuyết phục, sống động. Tôi tin rằng phát thanh trực tiếp sẽ tìm ra được những cơ hội phát triển mới trong bối cảnh mà chuyển đổi số và trong không gian phát triển mở rộng hơn bao giờ hết so với trước đây.
Chính vì vậy, việc có 26 đoàn đăng ký tham gia thể loại phát thanh trực tiếp cho thấy sự quan tâm của các đồng nghiệp đối với loại hình chương trình này và việc mà chúng ta duy trì, phát triển phát thanh trực tiếp cũng là một hướng để duy trì sự tồn tại và phát triển của phát thanh, khẳng định vai trò, vị trí của phát thanh trong đời sống và trong các loại hình báo chí".








