Nghiên cứu cơ chế xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp

Kim Anh/VOV.VN | 18/06/2026, 21:36

VOVLIVE - Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an đang trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản, nhất là đối với tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp hoặc tài sản đứng tên người thứ ba nhưng có căn cứ xác định có liên quan đến hành vi phạm tội.

Chiều 18/6, tại cuộc thông báo kết quả Phiên họp 30 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của báo chí về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình xử lý tội phạm. 

Thiếu tướng cho biết, từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2026, công an các cấp đã khởi tố, điều tra 6.685 vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế; thu hồi khoảng 37.522 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 57,7%). Trong đó, án tham nhũng, chức vụ thu hồi 9.500 tỷ đồng (đạt trên 85%); án kinh tế thu hồi 28.023 tỷ đồng (đạt 52%).

Dù vậy, công tác thu hồi tài sản vẫn còn nhiều khó khăn. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, nhiều tài sản do phạm tội mà có đã được chuyển dịch, hợp thức hóa đứng tên người thân, pháp nhân trung gian hoặc bên thứ ba. Việc này gây khó khăn trong xác định đâu là tài sản do phạm tội mà có, đồng thời tạo khoảng trống thời gian để đối tượng tẩu tán tài sản.

Bên cạnh đó, thủ đoạn tẩu tán, chuyển hóa tài sản cũng ngày càng tinh vi. Các đối tượng có thể chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, ví điện tử, đầu tư vào cổ phiếu, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, chuyển tài sản ra nước ngoài hoặc đưa vào tài sản số, tài sản mã hóa. Những phương thức này đòi hỏi công tác xác minh, điều tra phải rất công phu.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, có nhiều vụ án kinh tế đặc biệt lớn nhưng người vi phạm không trực tiếp chiếm hưởng hoặc không còn tài sản tương xứng để khắc phục hậu quả. Đây là một trong những lý do khiến tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế thấp hơn so với án tham nhũng, chức vụ.

Bên cạnh đó, công tác giám định, định giá, xác định thiệt hại trong một số vụ án còn kéo dài; cơ sở dữ liệu về ngân hàng, đất đai, thuế chưa liên thông, ảnh hưởng đến quá trình truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định Bộ Công an sẽ chỉ đạo các cơ quan điều tra tập trung cao độ thu hồi tài sản nhằm thu hồi nguồn lực Nhà nước, phục vụ cho phát triển; tập trung vào truy vết dòng tiền, chuyển mạnh sang việc bảo toàn, phong tỏa, xử lý tài sản ngay từ đầu. 

“Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 164 của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự; đang trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản, nhất là đối với tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp hoặc tài sản đứng tên người thứ ba nhưng có căn cứ xác định có liên quan đến hành vi phạm tội, tài sản bị che giấu, tẩu tán, chuyển ra nước ngoài", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém
VOVLIVE - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên; kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Mới nhất