Nam sinh từng tự tử do bạo lực học đường ở Lâm Đồng thoát cơn nguy kịch

08/07/2026, 20:56

VOVLIVE - Nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng nhập viện nguy kịch sau vụ tự tử do bạo lực học đường đã tỉnh táo và gần như không để lại di chứng.

Ngày 8/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố thông tin, sau gần 2 tháng điều trị tích cực, bệnh nhi Đ.M.H. (14 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã tỉnh táo, tri giác cải thiện rõ rệt, tiếp xúc tốt và hầu như không để lại di chứng.

Trước đó, trưa ngày 15/5/2026, sau khi đi thi về và gặp mẹ khoảng 10 phút, em H. được gia đình phát hiện trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ, cơ thể đã tím tái.

Người nhà lập tức tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ rồi đưa em đến bệnh viện địa phương để đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc chống co giật trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Nam sinh lớp 8 tử tự do bạo lực học đường điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. (Ảnh: BVCC)
Nam sinh lớp 8 tử tự do bạo lực học đường điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. (Ảnh: BVCC)

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng cực kỳ nguy kịch với hôn mê sâu, co giật và co cứng liên tục, môi tím tái, phổi có nhiều ran ẩm, vùng cổ xuất hiện vết hằn sâu do dây treo, cằm xây xát.

Kết quả xét nghiệm và chụp CT sọ não, cột sống cổ ghi nhận bệnh nhi tổn thương não do thiếu oxy, chẩn đoán ngạt do treo cổ, trật xoay đốt sống. Trước tình huống trên, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực, toàn diện.

Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cột sống cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực. Bệnh nhi được duy trì thở máy, sử dụng kháng sinh và thuốc chống co giật truyền tĩnh mạch liên tục. Song song đó, ê-kíp điều trị thực hiện vật lý trị liệu, xoay trở hằng ngày để phòng ngừa loét do nằm lâu.

Qua quá trình khai thác tâm lý sau khi bệnh nhi tỉnh táo, em cho biết bản thân rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài vì thường xuyên bị một nhóm bạn tại trường chặn đường đòi tiền.

Em phải đưa tiền hằng ngày, nếu không có sẽ bị cộng dồn và tiếp tục bị ép phải nộp đủ. Những áp lực và sợ hãi kéo dài được cho là đã khiến em có hành động dại dột. Hiện bên cạnh việc điều trị thể chất, các chuyên viên tâm lý của bệnh viện đang tiếp tục hỗ trợ để giúp em ổn định tinh thần và vượt qua sang chấn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần dành nhiều thời gian quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con để kịp thời phát hiện những thay đổi về tâm lý hoặc các khó khăn mà trẻ gặp phải trong học tập, cuộc sống.

Gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường nhằm phát hiện sớm, can thiệp và hỗ trợ trẻ khi có dấu hiệu bị bạo lực học đường hoặc rơi vào khủng hoảng tâm lý, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Ngày 24/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin xử lý vụ việc liên quan đến học sinh lớp 8 tại xã Di Linh.

Theo cơ quan điều tra, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Di Linh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi bắt nạt và cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bước đầu xác định, một nhóm gồm 13 học sinh do N.H.V cầm đầu đã liên tục có hành vi đánh hội đồng cháu Đ.M.H từ 7 đến 8 lần ngay tại lớp học và trường học.

Không dừng lại ở việc hành hung, N.H.V còn có hành vi đe dọa, ép buộc cháu Đ.M.H và một học sinh khác (cháu V.Đ.N.M) phải nộp tiền “bảo kê” hàng ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu ăn vặt cá nhân.

Đỉnh điểm là chỉ một thời gian ngắn trước khi xảy ra bi kịch, N.H.V vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản các nạn nhân.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích” với các đối tượng.

Bài liên quan
Lốc xoáy quật đổ hàng trăm cây sầu riêng ở Lâm Đồng
Ngày 22/8, chính quyền các xã Đạ Huoai 2 và Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lớn kèm dông lốc. Hàng trăm cây sầu riêng bị gãy đổ, nhiều nhà cửa, công trình hư hỏng, tổng thiệt hại bước đầu hơn 7 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Sẽ dùng thuế, tín dụng để kiểm soát đầu cơ bất động sản
Đầu cơ bất động sản đang góp phần đẩy giá nhà tăng cao, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết sẽ nghiên cứu sử dụng các công cụ thuế, tín dụng, quy hoạch để điều tiết thị trường, hướng nguồn lực vào nhu cầu thực.
  • Hành trình tìm lại tên các anh và những kỷ vật từ lòng đất
    Dưới cái nắng miền Trung, những người lính vẫn miệt mài bên từng phần mộ. Sau hơn nửa thế kỷ, những gì mà lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tìm thấy chỉ là một chiếc bút cũ, một tấm ảnh đã phai màu hay vài dòng chữ mờ trên vỏ hộp nhôm, lọ dầu gió... nhưng với thân nhân liệt sĩ, đó có thể là sợi dây duy nhất nối với người nằm lại nơi chiến trường
  • Từ bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng, một thân nhân nhận ra bức ảnh
    Sau khi thông tin về bức ảnh và các di vật được phát hiện tại phần mộ số 104, hàng thứ 3, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng được lan tỏa, một thân nhân ở tỉnh Bắc Ninh đã liên hệ, cung cấp những thông tin quan trọng, mở ra hy vọng xác định danh tính liệt sĩ.
  • Từ 19/8/2026: Tự ý thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân bị phạt tới 70 triệu đồng
    Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó, đáng chú ý là quy định xử lý các hành vi liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Mới nhất