Giá hoa hồng 8/3 tăng kỷ lục: Khách bất ngờ, tiểu thương TP.HCM lo ế
Nguyễn Liến|07/03/2026, 14:45
Giá hoa hồng Đà Lạt dịp 8/3 năm nay tại TP.HCM tăng đột biến, có loại lên tới 750.000 – 800.000 đồng/bó khiến tiểu thương lo lắng khó bán.
Không khí mua bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ (chợ hoa lớn nhất TP.HCM) những ngày sát 8/3 đang rất nhộn nhịp. Nhiều tiểu thương cho biết thị trường năm nay khá đặc biệt khi giá hoa hồng tăng cao kỷ lục.Theo ghi nhận, nhiều loại hoa hồng nhập từ Đà Lạt đang có giá cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá tăng mạnh khiến cả tiểu thương lẫn khách hàng đều phải cân nhắc kỹ trước khi mua bán.Anh Nguyên, bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ, cho biết giá hoa hồng năm nay tăng đột biến. Nếu như năm ngoái, giá một bó hoa hồng 50 cành chỉ khoảng 500.000 đồng thì năm nay tăng lên 700.000 - 800.000 đồng. Đây là mức giá được nhiều tiểu thương nhận định là cao nhất trong nhiều năm qua.Chị Phạm Thị Ngọc Mai cho biết trong hơn 10 năm bán hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến giá hoa hồng tăng mạnh như vậy. Trước đây mức giá cao nhất chị từng bán chỉ khoảng 600.000 đồng/bó, trong khi năm nay giá vọt lên khoảng 750.000 đồng.Hồng đỏ - loại hoa được ưa chuộng nhất trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 - đang có mức giá cao nhất. Nhiều cửa hàng hoa phải tính toán kỹ lưỡng số lượng nhập về để tránh tồn hàng sau ngày lễ.
Hoa hồng tại chợ Hồ Thị Kỷ chủ yếu được nhập từ Đà Lạt - thủ phủ trồng hoa lớn của cả nước. Năm nay, do sản lượng giảm nên lượng hoa đưa về thị trường không nhiều như mọi năm. Nhiều tiểu thương cho biết họ chỉ dám nhập vài trăm bó để bán trong hai ngày cao điểm của dịp lễ 8/3, tránh rủi ro khi giá hoa đang ở mức cao.
Theo các tiểu thương, nhiệt độ thấp khiến nhiều vườn hoa tại Đà Lạt nở chậm, không kịp cung ứng cho thị trường dịp lễ. Bên cạnh đó, một số vườn còn gặp tình trạng sâu bệnh làm hư hỏng cánh hoa, khiến lượng hoa đạt chất lượng giảm đáng kể.Cũng cho rằng giá hoa hồng tăng mạnh năm nay là nguồn hàng khan hiếm nhưng anh Nguyên nói "giá cao chưa chắc mang lại lợi nhuận cao vì sức mua của khách hàng có thể giảm khi chi phí tăng lên đáng kể".Nhiều khách hàng tỏ ra khá bất ngờ vì giá hoa hồng năm nay tăng quá mạnh. Có vị khách mọi năm mua rất nhiều nhưng năm nay chỉ mua 3 bó hồng với giá 2 triệu đồng. Tiểu thương Ngọc Mai cho biết, giá sỉ tại chợ hoa đã tăng gấp rưỡi nên khi bán lẻ, chị không dám báo giá cao quá, sợ khách không mua. 3 cành hồng đỏ bán tại chợ Hồ Thị Kỷ với giá 80.000 đồng. Nếu như trước đây giá mỗi cành hoa hồng chỉ dao động khoảng 15.000 - 20.000 đồng thì năm nay là 25.000 - 30.000 đồng. Tình trạng khan hiếm nguồn hàng khiến nhiều tiểu thương không nhập đủ số lượng mong muốn. Chị Mai cho biết có trường hợp đặt 60 bó hoa hồng nhưng nhà cung cấp chỉ giao được khoảng 20 - 30 bó. So với những năm trước có thể nhập vài chục thùng mỗi ngày, năm nay lượng hàng của chị giảm xuống chỉ còn khoảng 7 – 10 thùng.
Do hoa hồng Đà Lạt giá cao, nhiều tiểu thương và khách hàng chuyển sang chọn hoa hồng Trung Quốc, giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng mỗi bó, tùy chất lượng. Nhờ mức giá ổn định, loại hoa này đang được nhiều cửa hàng ưu tiên nhập về bán.
Hoa hồng Trung Quốc thường là loại hoa chùm, mỗi cành có từ 7 đến 10 bông. Theo các tiểu thương, độ bền của loại hoa này được đánh giá tương đối tốt, không thua kém nhiều so với hoa Đà Lạt. Nhờ vậy, đây trở thành lựa chọn thay thế trong bối cảnh giá hoa nội địa tăng cao.Trước áp lực giá hoa tăng mạnh, nhiều khách hàng thay đổi thói quen mua sắm dịp 8/3. Thay vì mua những bó hoa lớn, nhiều người chỉ chọn vài cành hồng rồi phối thêm các loại hoa khác để giảm chi phí.
Sát ngày 8/3, sức mua vẫn khá ổn nhưng người mua tính toán kỹ hơn trước khi quyết định.
Thay vì chọn hoa hồng, nhiều người chọn mua các giỏ sen đá với giá từ 250.000 - 350.000 đồng/giỏ để làm quà tặng dịp 8/3.
Chậu hoa lan này có giá 3 triệu đồng. Theo chủ cửa hàng, năm nay giá hoa lan không tăng, vẫn giữ ở mức 200.000 đồng/cành. Nhiều khách hàng có thói quen mua lan để tặng trong dịp này.
VOVLIVE - Sáng 8/3, hơn 58.000 hội viên phụ nữ và người dân TP.HCM đã tham gia chương trình đồng diễn dân vũ áo dài tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 30/5, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.
VOVLIVE - Ngày 31/5, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, một số nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, cục bộ trên 35 độ C. Về chiều tối và đêm, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Báo cáo mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho thấy Mỹ có thể mất ít nhất 3 năm để bổ sung kho vũ khí đã tiêu hao trong xung đột với Iran.
Sáng 30/5, tại Tokyo đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi – một điểm hẹn văn hóa không thể thiếu của người dân Tokyo, các vùng phụ cận và du khách quốc tế.
VOVLIVE - Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm công nghệ) được khuyến khích hạn chế hoạt động chứ không phải cấm hoạt động như đề xuất trước đó.
Chiều 30/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa xe điện du lịch ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy.
Từ ngày 1/7 tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ áp dụng mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè đối với các hoạt động tập kết vật liệu xây dựng, thu gom rác thải và trông giữ phương tiện tham gia giao thông.
TP.HCM đang xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phương tiện giao thông theo từng khu vực, nhóm xe với mục tiêu đến năm 2040 toàn bộ phương tiện sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đáng chú ý, tài xế xe công nghệ, shipper hai bánh phải chuyển sang xe điện từ năm 2028 khi hoạt động ở khu vực trung tâm.
Bộ Công Thương đã giải đáp nhiều băn khoăn của người dân về xăng E10, trong đó có trách nhiệm của các bên nếu phát sinh sự cố liên quan đến nhiên liệu.