Dinh Độc Lập thu phí máy ảnh đến 10 triệu đồng, chỉ áp dụng với thợ chụp dịch vụ

Vũ Hường-Kiều Anh/VOV-TP.HCM | 11/08/2026, 21:12

VOVLIVE - Việc Hội trường Thống Nhất áp dụng mức phí 500.000 đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, ê-kíp mang theo thiết bị ghi hình chuyên nghiệp vào khuôn viên Dinh khiến dư luận xôn xao. Ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Hội trường Thống Nhất lên tiếng về vấn đề này.

Ghi nhận thực tế ngày 11/8, thời điểm bảng giá dịch vụ mới được áp dụng, người dân và du khách vẫn có thể mang máy ảnh cá nhân nhỏ gọn vào bên trong Dinh Độc Lập để tham quan. 

Chị Trà My, một du khách thường xuyên đến đây, cho biết bản thân chủ yếu chụp ảnh bằng điện thoại. Nói về việc áp dụng bảng giá mới, chị Trà My bày tỏ sự ủng hộ bởi một số trường hợp vào đây chụp hình với mục đích kinh doanh nên việc thu thêm phí là hợp lý.

“Mình thấy giá đó cũng khá mắc nhưng để góp phần bảo tồn, giữ gìn những di tích lịch sử ở trong này thì với giá đó thì hợp lý”, chị My nói.

Còn chị Phương Thảo, ngụ phường Tân Quý, lần đầu đến thăm Dinh Độc Lập và mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ, cho hay việc thu phí đối với hoạt động chụp ảnh chuyên nghiệp là phù hợp.

“Đây là di tích lịch sử, mình thấy làm vậy cũng đúng, tuy giá hơi đắt, nhưng nếu yêu thích chụp ảnh chuyên nghiệp hoặc ai theo nghề chụp ảnh hoạt động ở đây thì mức phí đó sẽ không đắt”, chị Phương Thảo cho hay.

Dinh Độc Lập luôn là điểm đến hấp dẫn với khách quốc tế. Anh Anthony, du khách người Canada, vừa có chuyến du lịch xuyên Việt hơn 20 ngày và dành 4 ngày ở TP.HCM. Sáng 11/8, anh cùng gia đình đã dành thời gian tìm hiểu các khu vực trưng bày tại đây.

Anh Anthony bày tỏ ấn tượng với không gian lịch sử và những chiếc xe tăng hiện vật. Anh đánh giá, giá vé vào cổng khá hợp lý so với nhiều điểm du lịch khác. Tuy nhiên, nếu phải thu thêm chi phí đối với du khách mang theo thiết bị máy ảnh có vẻ chuyên nghiệp, anh cho rằng điều này không hợp lý.

“Tôi không đồng ý nếu phải yêu cầu thêm phí này, tôi nghĩ nên cho mọi du khách mang theo thiết bị dù là chuyên nghiệp hay không. Mọi người đến đây đều cùng tìm hiểu, tham quan cùng một thứ. Vì vậy, bất kể mình mang theo thiết bị gì, miễn là nó không quá cồng kềnh hay gây cản trở người khác là được”, anh Anthony nói. 

Theo ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Hội trường Thống Nhất, mục đích của quy định mới là nhằm quản lý nhóm thợ chụp ảnh dịch vụ thường xuyên hoạt động tại Dinh. Tần suất tác nghiệp liên tục, thậm chí hằng ngày của họ làm ảnh hưởng trực tiếp đến không gian và trải nghiệm của khách tham quan.

Giám đốc Hội trường Thống Nhất khẳng định quy định mới tuyệt đối không áp dụng cho khách du lịch mang máy ảnh chụp lưu niệm cá nhân.

Về văn bản thông tin việc thu phí đối với người dân, du khách dùng máy ảnh chuyên nghiệp khi vào khu vực Dinh, ông Toàn giải thích nguyên nhân do cách diễn đạt trong văn bản chưa rõ ràng, dẫn đến hiểu nhầm.

“Đã có một vài trường hợp chụp dịch vụ vào hỏi, đã được hướng dẫn và họ đã trả thêm chi phí. Còn những khách tham quan bình thường, không phải chụp ảnh dịch vụ thì vẫn được mang máy ảnh bình thường. Chúng tôi đã yêu cầu chỉnh sửa, viết lại cho rõ ràng, không để mọi người hiểu nhầm”, ông Bùi Hữu Toàn cho hay.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia
VOVLIVE - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn “Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia”.
Mới nhất