Diện mạo Kinh thành Huế sau khi 31 công trình quân sự được tháo dỡ
NGUYỄN VƯƠNG - SỸ NHẤT|02/10/2026, 15:42
VOVLIVE - 31 lô cốt, công trình quân sự trên Kinh thành Huế được dỡ bỏ để trả lại diện mạo vốn có của di sản thế giới này và mở ra dư địa mới để phục vụ tham quan, du lịch.
Kinh thành Huế thông thoáng sau khi tháo dỡ 31 công trình quân sự
31 lô cốt, công trình quân sự nằm trên di tích Thượng Thành (Kinh thành Huế) được quân đội Mỹ xây dựng từ năm 1957 đến 1975. Các công trình này được xây dựng rất kiên cố, có nắp đậy, trong chiến tranh được sử dụng là chỗ nghỉ cho quân sĩ và các lỗ châu mai phục vụ mục đích phòng thủ. Trước đây, một số lô cốt được người dân tận dụng làm công trình phụ nên sau khi dân cư dời đi thì bị bỏ hoang, nhếch nhác, có điểm trở thành nơi tụ tập của các đối tượng tệ nạn xã hội.Ngoài ra, một số lô cốt nằm ngay đường dạo bộ trên Thượng Thành hoặc có một phần chồng lấn vào tường thành gây mất mỹ quan và lâu dài có nguy cơ ảnh hưởng đến tường thành ở vị trí đó. Ở một số vị trí trên Thượng Thành, các lô cốt chèn vào tường thành lâu ngày sẽ lún xuống gây nứt vỡ tường thành, ảnh hưởng thẩm mỹ, cảnh quan.Sau nhiều thập kỷ, các công trình này không còn hiệu quả phòng thủ quốc phòng nhưng lại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan di tích triều Nguyễn. Chính quyền TP Huế quyết định tháo dỡ để bảo tồn di sản.Công việc tháo dỡ các lô cốt, công trình kể trên do lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đảm nhiệm trong thời gian từ 30/7 đến 30/9. Tổng kinh phí tháo dỡ hơn 30 tỷ đồng.Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến nay, công việc tháo dỡ 31 lô cốt, công trình quân sự trên khu vực Thượng Thành (Kinh thành Huế) cơ bản hoàn tất, trả lại một không gian thoáng đáng và diện mạo nguyên thuỷ của di tích này.Vị trí có lô cốt, công trình quân sự trên Tây Thành thủy quan (Kinh thành Huế) được dỡ bỏ an toàn, xóa sạch vẻ nhếch nhác trước đây và trả lại sự gọn gàng cho khu vực.Tại khu vực di tích Quan Tượng Đài (đài quan sát thiên văn của triều đình nhà Nguyễn) vốn trước đây cũng có một lô cốt quân sự án ngữ. Tuy nhiên, hiện nay, lô cốt được dỡ bỏ và tar lại diện mạo nguyên gốc, thoáng đãng cho toàn bộ khu vực.Nhiều khu vực trên Kinh thành Huế trở nên thông thoáng, mở ra tầm nhìn rộng rãi sau khi các khối bê tông là những lô cốt, công trình quân sự bị tháo dỡ.Quá trình thi công được lực lượng quân sự triển khai cẩn trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tường, nền móng và các cấu kiện kiến trúc cổ lân cận trên di tích Kinh thành Huế. Lực lượng công binh sử dụng phương tiện chuyên dụng, tháo dỡ theo từng khu vực, đồng thời xử lý và vận chuyển vật liệu sau tháo dỡ.Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, việc thi công gặp khó khăn do thời tiết bất lợi, giao thông trong khu vực nội thành và đặc thù Kinh thành Huế là không gian di tích gắn với khu dân cư, thường xuyên có người và phương tiện qua lại. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện và phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.Được biết, trong quá trình thão dỡ 31 lô cốt, công trình quân sự trên Kinh thành Huế cũng có một số ý kiến cho rằng, nên giữ lại một vài lô cốt làm chứng tích chiến tranh, dấu ấn một thời biến động của Huế. Tuy nhiên, theo một số nhà nghiên cứu Văn hoá Huế, sau chiến tranh, các lô cốt không còn chức năng phòng thủ, bị bỏ hoang và trở thành tụ điểm hút chích, tệ nạn xã hội. Nếu giữ lại thì thành phố cần phải có những phương án sử dụng hiệu quả những lô cốt này thay vì bỏ hoang hóa. Tuy nhiên về giá trị lịch sử, những lô cốt này gần như không có giá trị và đáng lẽ phải được phá bỏ đi từ lâu nay.
Để bảo tồn, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, trả lại giá trị nguyên trạng như dưới triều Nguyễn, TP Huế đã và đang thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng những công trình xây dựng sau này. Theo kế hoạch, 4.915 hộ dân với 2.233 hộ chính và 2.682 hộ phụ sẽ được dời khỏi di tích với tổng kinh phí gần 1.890 tỷ đồng.
Năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hoàn thành chỉnh trang và đưa vào khai thác con đường đi bộ trên di tích Thượng Thành (vòng ngoài cùng của Kinh thành Huế) nhằm phục vụ du khách và cộng đồng dân cư địa phương. Đường đi bộ trên Thượng Thành dài khoảng 800m nằm ở mặt Nam của Kinh thành Huế. Điểm khởi đầu từ đoạn Eo bầu Nam Xương, qua cửa Thể Nhơn hay còn gọi là cửa Ngăn, đi qua khu vực Kỳ Đài, cửa Quảng Đức và kết thúc ở Eo bầu Nam Thắng (hoặc ngược lại).
Nhiều du khách trong nước và quốc tế đã có những trải nghiệm thú vị khi đi bộ dọc tuyến đường trên di tích Thượng Thành. Từ con đường này, du khách có thể ngắm cảnh về di tích Ngọ Môn (Đại Nội Huế), nhìn ngắm toàn cảnh di tích Phu Văn Lâu, Nghinh Lương Đình ở góc nhìn cao hơn, chiêm ngưỡng và tìm hiểu về những khẩu súng thần công được đặt trên di tích Kỳ Đài Huế cũng như check-in và chụp ảnh lưu niệm những vị trí đẹp của di tích Huế.
Theo TP Huế, khi di tích Thượng Thành hoàn thành việc chỉnh trang thì sẽ hình thành và khai thác tuyến đi bộ dài hơn 10km bao quanh Kinh thành Huế.
Khu nghỉ dưỡng Nama được kỳ vọng phát triển thành khu nghỉ dưỡng 6 sao, nhưng nhiều năm qua dự án vẫn chưa được triển khai và vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
VOVLIVE - Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.
VOVLIVE - Tòa án nhân dân (TAND) thành phố (TP) Hải Phòng vừa tuyên án sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong vụ án liên quan việc sử dụng hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Công ty cổ phần (CP) Đồ hộp Hạ Long, với tổng giá trị số thịt vi phạm gần 17,4 tỷ đồng.
VOVLIVE - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu huy động người tài bằng những cách linh hoạt và có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế.
VOVLIVE - Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng, hoàn thiện Chương trình, để hoàn thành bộ sách giáo khoa (SGK) mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.
VOVLIVE - 31 lô cốt, công trình quân sự trên Kinh thành Huế được dỡ bỏ để trả lại diện mạo vốn có của di sản thế giới này và mở ra dư địa mới để phục vụ tham quan, du lịch.
VOVLIVE - Với 90.991 tỷ đồng nộp ngân sách theo dữ liệu STATE 100 năm 2026, Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) đứng đầu danh sách 100 doanh nghiệp nhà nước đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Không chỉ cho thấy quy mô đóng góp trực tiếp, những con số này còn phản ánh vai trò của một hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng trải rộng trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
VOVLIVE - Ngày 1/10, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh của Việt Nam và Thẩm phán đắc cử của các nước Ghana, Brazil, Tunisia và Ấn Độ đã tuyên thệ nhậm chức tại Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) ở thành phố Hamburg, phía Bắc nước Đức.
VOVLIVE - BSR vừa đưa thêm một sản phẩm mới vào thử nghiệm thương mại khi xuất bán 40 nghìn lít White Spirit cho Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới. Động thái này mở thêm hướng tiêu thụ cho Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận một phân khúc thị trường mới.
VOVLIVE - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 7, sáng 2/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
VOVLIVE - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi, sáng ngày 1/10/2026, tại Trụ sở Quốc hội Nam Phi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lotriet.