Di dời tàu du lịch đường sông tại Đà Nẵng để phục vụ lễ hội pháo hoa

Thành Long/VOV-Miền Trung | 18/05/2023, 13:29

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chủ trương di dời toàn bộ tàu thuyền và tổ chức kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa tuyến sông Hàn – cầu Trần Thị Lý từ cảng Sông Hàn sang vị trí mới trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế 2023.

Theo đó, toàn bộ hệ thống hàng rào cách ly, văn phòng container, quầy vé, nhà vệ sinh tại cảng Sông Hàn di dời về lắp đặt tạm tại khu vực Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung (phía Tây cầu Nguyễn Văn Trỗi).

Từ ngày 15 - 17/5, các tàu du lịch tại cảng Sông Hàn tạm ngừng hoạt động để phục vụ việc tháo dỡ, bàn giao mặt bằng tại cảng. Các tàu du lịch này di dời về Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung, tổ chức hoạt động tại khu vực này sau khi hoàn thành công tác lắp đặt hạ tầng, thiết bị tại vị trí mới.

Thành phố Đà Nẵng sử dụng vùng nước, cầu tàu, vùng đất tại khu vực Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung để neo đậu tàu thuyền du lịch (kể cả tàu không đủ điều kiện hoạt động), tổ chức đón trả khách phục vụ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên tuyến sông Hàn – cầu Trần Thị Lý trong thời gian tạm dừng hoạt động cảng Sông Hàn.

Được biết, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 diễn ra từ ngày 2/6 - 8/7 tại cảng Sông Hàn (khu vực bắn) và vỉa hè đường Trần Hưng Đạo ở phía đối diện bên bờ Đông sông Hàn (khán đài chính và sân khấu). Với chủ để “Thế giới không khoảng cách”, Lễ hội năm nay có 8 đội tham gia gồm: Đà Nẵng - Việt Nam, Phần Lan, Canada, Pháp, Australia, Italy, Ba Lan, Anh./.

Bài liên quan
Lễ hội pháo hoa quốc tế - "cú hích" cho du lịch Đà Nẵng
Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch Covid-19, sự trở lại của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 thực sự là "cú hích" cho ngành du lịch thành phố biển. Qua 4 đêm trình diễn ra lễ hội pháo hoa đã có khoảng 240.000 lượt khách lưu trú tại các khách sạn tại Đà Nẵng, cho thấy sự kiện này có sức hút lớn đối với người dân và du khách.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất