Đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin về đất đai (30/09/2020)

02/10/2020, 09:52

Những vướng mắc trong công tác hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng xảy ra tại nhiều địa phương. Chính vì vậy, việc công khai, minh bạch thông tin về đất đai cần được triển khai rộng rãi ở các đại phương và việc làm này nhằm gắn trách nhiệm của các bên thực thi có liên quan nếu xảy ra sai sót. Thực tế, chuyện phải minh bạch thông tin về đất đai luôn rất nóng trên các diễn đàn, nhất là các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại với người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Những khuất tất trong quá trình thực hiện dẫn đến nhiều hệ lụy đối với đời sống xã hội.

Đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin về đất đai (30/09/2020)
Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất