Các phi hành gia qua đời do những nguyên nhân nào?

VTC / Diệu Hoa (Nguồn: Sputnik) | 31/03/2021, 16:34

Các nhà khoa học Nga phân tích dữ liệu của hơn một trăm nhà du hành vũ trụ và nghiên cứu nguyên nhân khiến họ qua đời.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu của 118 nhà du hành vũ trụ Liên Xô và Nga. Thời gian quan sát là gần 60 năm (từ 1/1/1960 đến 31/12/2018). Cho tới thời điểm này, 37 phi hành gia đã qua đời. 

48,65% phi hành gia qua đời do các bệnh tim mạch và 27,03% do ung thư ác tính.

Các phi hành gia thường chết vì nguyên nhân gì? - 1

Phần lớn các phi hành gia qua đời vì vấn đề tim mạch. (Ảnh: Roscosmos)

Số còn lại qua đời do các nguyên nhân khác. Một trường hợp không rõ nguyên nhân. 

Độ tuổi qua đời trung bình của các phi hành gia là 64,4 tuổi.

Các tác giả đưa ra kết luận rằng tất cả các phi hành gia đã chết đều thực hiện các chuyến bay của họ vào buổi bình minh của ngành du hành vũ trụ. Do đó các chuyến bay này đều ngắn ngày. Hiện không đủ dữ liệu để đánh giá tác động của các chuyến bay vũ trụ đối với sức khỏe trong dài hạn./.

Bài liên quan
Chiêm ngưỡng công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á từ trên cao
F5.VOVLIVE.VN- Tọa lạc tại phía Tây Hà Nội, Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á rộng 12ha. Hứa hẹn là một điểm khám phá đầy mới mẻ, thú vị cho mọi lứa tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất