Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

Việt Cường/VOV1 | 04/03/2024, 22:21

Chiều nay (4/3), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Marc Knapper bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đã và đang phát triển vượt bậc sau gần 3 thập niên bình thường hóa quan hệ; thống nhất đánh giá, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hai bên tiến hành triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”, đồng thời, chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2025).

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác Hoa Kỳ nói riêng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, sớm có các bước đi cụ thể; có các giải pháp, cơ chế hợp tác phù hợp, thiết thực trên các lĩnh vực để triển khai có hiệu quả các cam kết trong triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất nhân dịp chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam vừa qua.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Hoa Kỳ sớm hoàn tất quá trình xem xét và công nhận/cấp Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam; tăng cường hợp tác chuyên ngành với Bộ Công an Việt Nam; thúc đẩy việc sớm ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm tạo khuôn khổ pháp lý góp phần tăng cường manh hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa hai bên; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và hợp tác nâng cao năng lực.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Marc Knapper khẳng định, Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam để triển khai có thực chất và hiệu quả các nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao thống nhất theo khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Bài liên quan
Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì họp Tổ công tác triển khai Đề án 06
Hôm nay, tại Hà Nội, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đã tổ chức cuộc họp tháng 03/2024. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 chủ trì.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất