
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa trên 200mm
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 17/8 đến ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông.
Tổng lượng mưa phổ biến 60-140mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3h.
Ngoài ra, trong chiều và đêm 17/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.
Từ đêm 19/8 đến ngày 21/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 90-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Tổng lượng mưa cả đợt, tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8, phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo cấp 1.
Từ 18/8, các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ
Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị biến đổi chậm, ở dưới mức báo động 1.
Từ ngày 18 đến 21/8, trên các sông ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m.
Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Thượng lưu các sông chính ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và các sông ở Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Đỉnh lũ hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới báo động 1.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo cấp 1.
Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.
Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.








