



Theo ghi nhận của PV, tại ngã tư La Thành - Hào Nam (Phường Ô Chợ Dừa) tập trung nhiều cửa hàng nhôm kính, inox và sắt thép, nhiều người vận chuyển đã độ chế thêm cho xe phần giá đỡ trên xe máy. Ngoài ra, tại đây có dễ dàng thấy được những thanh Inox dài gây nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông khác.


Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng chở những kiện hàng cao quá đầu, vượt xa mức quy định. Những chiếc xe này chỉ cần gặp một làn gió mạnh hoặc phanh gấp là có thể lật nhào ngay lập tức, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả người lái lẫn người đi đường xung quanh.




Không chỉ chở cao, nhiều xe còn xếp hàng hóa bề ngang cồng kềnh, chiếm phần lối đi của các phương tiện khác. Đáng lo ngại hơn, nhiều tài xế chở hàng cồng kềnh vẫn phóng nhanh, vượt ẩu và bất chấp đèn tín hiệu. Với khối lượng hàng nặng và cồng kềnh như vậy, chỉ cần một va chạm nhỏ xảy ra, tài xế sẽ hoàn toàn mất kiểm soát dẫn đến nhiều tai nạn thương tâm.

Do yên xe và xung quanh xe đã bị chiếm trọn để chất những cây mía, người tài xế không còn chỗ gác chân đành phải vòng chân qua đống hàng hóa đang chở. Tư thế ngồi bất tiện này làm giảm khả năng giữ thăng bằng, khiến tài xế không thể đạp phanh chân nếu xảy ra tình huống nguy cấp



Tại phố Hoàng Hoa Thám, cứ vào mỗi sáng sớm, các thương lái lại chở những xe cây cảnh cồng kềnh đến để bày bán. Các chậu cây chất cao và chiếm nhiều diện tích, đòi hỏi những người cầm lái phải có thâm niên và nhiều năm kinh nghiệm mới có thể giữ được thăng bằng trên đường.

Theo Điểm e Khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe có hành vi:
Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh.
Trường hợp, người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh mà gây tai nạn giao thông thì mức phạt sẽ từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.








