Xuất khẩu thủy sản đứng trước nhiều khó khăn trong năm 2023

Hương Giang/VOV1 | 19/01/2023, 14:07

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2022 đạt mốc 11 tỷ USD là con số kỷ lục trong 20 năm qua. Tuy nhiên, một số dự báo cho thấy, năm 2023, xuất khẩu thuỷ sản sẽ gặp không ít khó khăn.

Ngay từ những tháng cuối năm 2022, số lượng đơn hàng xuất khẩu thủy sản sụt giảm rất mạnh, nhiều doanh nghiệp không nhận được đơn hàng cho cho quý I/2023. Nguyên nhân do lạm phát đã “ngấm sâu” vào các lĩnh vực tiêu thụ trên thị trường thế giới, khiến nguồn chi của người tiêu dùng bị thắt chặt.

Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước gặp khó vì thiếu vốn. Đặc biệt, cơ cấu vốn nguyên liệu của những công ty thủy sản nhỏ và vừa chiếm tới 80%. Nếu doanh nghiệp không đủ vốn để mua nguyên liệu dẫn đến chậm trễ đơn hàng cho khách hàng.

Trước bối cảnh dự báo nhiều khó khăn, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT cho rằng, khi có thay đổi về thị trường, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các địa phương phải thường xuyên trao đổi, ngồi với nhau để xây dựng kế hoạch trong ngắn hạn và dài hạn để phát huy hết tiềm năng, lợi thế.

“Điều quan trọng nhất cần phải công khai, minh bạch, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ chuỗi sản xuất thủy sản, đảm bảo sẵn sàng chiếm lĩnh thị trường một cách ổn định. Khi thị trường có tín hiệu tốt sẽ là cơ hội cho ngành thủy sản”, ông Luân nói./.

Bài liên quan
Biển Đỏ dậy sóng, doanh nghiệp Việt xoay xở thế nào?
Cuộc khủng hoảng an ninh tại Biển Đỏ khiến các công ty vận tải biển lớn nhất thế giới tránh xa nơi này và kênh đào Suez, ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Giá chung cư Hà Nội cao ngất: Nguy cơ xuất hiện 'bong bóng'?
Thời gian gần đây, giá chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh khiến nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ "bong bóng" sẽ xảy ra.
Mới nhất