Xử phạt thanh niên xúc phạm lực lượng Công an trên mạng xã hội

Công Luận-CTV Lê Nam/VOV-Đông Bắc | 18/03/2023, 22:34

Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành làm việc với N.V.Tr. (SN 1986, trú tại xóm Nà Mấn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, Cao Bằng) về hành vi xúc phạm lực lượng Công an trên mạng xã hội facebook.

Quá trình làm việc, N.V.Tr. thừa nhận vào ngày 10/3 đã đăng tải một bài viết trên trang Facebook cá nhân cùng nhiều bình luận có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự của lực lượng Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Bài viết đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an huyện Trùng Khánh.

Sau khi được lực lượng An ninh Công an huyện Trùng Khánh tuyên truyền pháp luật về Luật An ninh mạng, N.V.Tr đã nhận thức hành vi của mình là sai và gỡ bài viết, đồng thời đã đăng tải công khai bài viết đính chính, xin lỗi trên trang Facebook cá nhân của mình.

Công an huyện Trùng Khánh đã lập biên bản vi phạm hành chính, gửi hồ sơ đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bài liên quan
Cao Bằng liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng liên tiếp phát hiện các vụ việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất