Việt Nam tăng 12 bậc trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023

Thiều Dương/VOV1 | 20/03/2023, 21:31

Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), vào trưa nay (theo giờ Việt Nam), báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 được công bố. Báo cáo đánh dấu tròn 1 thập kỷ Liên hợp quốc thực hiện sáng kiến thúc đẩy hạnh phúc quốc gia. Trong báo cáo lần này, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc, từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65.

 Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 được Liên Hợp Quốc chính thức công bố vào tháng 6/2012. Kể từ đó, ngày càng có nhiều người dân tin rằng thành công của một quốc gia nên được đánh giá bằng hạnh phúc của người dân. Thúc đẩy hạnh phúc quốc gia trở thành mục tiêu của các chính phủ. Sau đây là ý kiến của một số người dân về hạnh phúc.

Vào Ngày Quốc tế Hạnh phúc, báo cáo Hạnh phúc Thế giới công bố xếp hạng các quốc gia dựa vào các chỉ số như tuổi thọ, sức khỏe, thu nhập bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội. Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023, Phần Lan lần thứ 6 được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển và Na Uy đều đạt điểm rất cao. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc, từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65 trong năm nay.

 Nhìn chung, Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 đưa ra những dấu hiệu lạc quan về hạnh phúc thế giới trong năm qua. Hạnh phúc toàn cầu đã không bị ảnh hưởng trong ba năm xảy ra đại dịch Covid-19. Chỉ số lòng nhân từ cao hơn khoảng 25% so với trước đại dịch. Theo John Helliwell, một trong những tác giả của báo cáo, lòng nhân từ với người khác, đặc biệt là việc giúp đỡ người lạ, đã tăng lên đáng kể vào năm 2021 và duy trì ở mức cao vào năm 2022. Ngay cả trong những năm khó khăn do đại dịch Covid-19, cảm xúc tích cực vẫn phổ biến gấp đôi so với cảm xúc tiêu cực và cảm giác nhận được hỗ trợ từ xã hội mạnh gấp đôi cảm giác cô đơn./.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội ấn tượng khi Yên Bái đưa ra chỉ tiêu chỉ số hạnh phúc
Tôi rất ấn tượng, Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa ra chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh. Năm 2023 chỉ số hạnh phúc của dân Yên Bái đạt 65,62%, tăng 12,3% so với đầu nhiệm kỳ. Đây cũng là một kinh nghiệm cần phải nghiên cứu" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất