Những tin tức đáng chú ý của sao Hoa ngữ ngày 2/3.
Trương Học Hữu phủ nhận chuyện nợ nần
Trương Học Hữu cùng với Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh được biết đến là "Tứ đại thiên vương" Hong Kong (Trung Quốc) vào thập niên 1990. Ngôi sao 6X còn được người mệnh danh là "Ca thần" của làng giải trí, là biểu tượng của dòng nhạc Cantopop Hong Kong.
Ở tuổi 63 nhưng Trương Học Hữu vẫn miệt mài chạy show, thậm chí anh còn tổ chức nhiều buổi concert ca nhạc riêng. Chỉ tính riêng trong năm 2024, nam ca sĩ đã tổ chức hơn 100 buổi hòa nhạc.
Theo Sina, vì chạy show nhiều ở tuổi lẽ ra phải nghỉ ngơi, Trương Học Hữu vướng tin đồn gặp khủng hoảng tài chính. Nam ca sĩ bị nghi phá sản và nợ nần vì vợ anh là La Mỹ Vy đầu tư chứng khoán thua lỗ tới 2 tỷ NDT (7.000 tỷ đồng). Người phải gánh khoản nợ này không phải ai khác mà chính là Trương Học Hữu.
Tại buổi hòa nhạc ở Quảng Châu mới đây, giọng ca Một ngàn lý do để đau lòng đã trả lời tin đồn về tình hình tài chính của mình. Nam ca sĩ họ Trương khẳng định anh không hề mắc nợ đồng thời giải thích về lý do tổ chức 100 buổi hòa nhạc trong năm 2024.
Anh cho biết bản thân là người rất chi tiêu rất chi li và có tính toán trong việc quản lý tài chính, do đó anh sẽ không bao giờ đầu tư số tiền lớn vào việc gì đó.
"Tôi thật sự không nợ tiền bất cứ ai. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã nói với tôi rằng trả nợ là một việc rất khó khăn và căn dặn tôi phải luôn cẩn thận trong việc chi tiêu. Tôi đã bị sốc khi mọi người nói tôi nợ nần. Tôi tổ chức nhiều buổi hòa nhạc như vậy là cho chính mình, cho đam mê của riêng tôi và để những người hâm mộ muốn nghe giọng hát của tôi có thể được nghe tôi hát trực tiếp", Trương Học Hữu cho biết.
Nói về tin đồn mặc cùng một bộ quần áo trong hơn 10 năm, nam ca sĩ của bản hit Đợi em đợi đến hoa cũng tàn cho biết: "Tôi muốn nói với mọi người rằng rất nhiều quần áo của tôi là từ hơn 20 năm trước. Chất liệu để may những bộ trang phục đó rất tốt nên chẳng có lý do gì tôi phải vứt đi cả. Hơn nữa, việc vẫn mặc vừa quần áo cách đây 20 năm cũng chứng tỏ tôi là người có vóc dáng đẹp".
Ca sĩ Phương Đại Đồng qua đời ở tuổi 41
Mới đây truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin ca sĩ Phương Đại Đồng (Khalil Fong) qua đời ở tuổi 41 sau 5 năm chiến đấu với bệnh tật. Nam ca sĩ sinh năm 1983 qua đời vào ngày 21/2 nhưng sau 10 ngày gia đình và công ty quản lý mới thông báo.
Tờ 163 cho biết, Phương Đại Đồng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và ăn chay. Cha anh là một tay trống chuyên nghiệp, nhờ đó từ nhỏ nam ca sĩ đã nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc. Vì gia đình có truyền thống ăn chay nên Phương Đại Đồng cũng duy trì lối sống không ăn thịt. Vào năm 2010, anh phải nhập viện nhiều lần vì bị tràn khí màng phổi do làm việc quá sức.
Bài đăng Weibo cuối cùng của nam ca sĩ là ngày 13/2, anh chia sẻ lại bài hát The dreamer của mình. Được biết, The dreamer cũng là album cuối cùng của Phương Đại Đồng trước khi anh qua đời. Album được nam ca sĩ sáng tác trong thời gian bị bệnh.
"Album được thu âm ở nhiều giai đoạn khác nhau vì tôi bị bệnh. Đối với tôi vào thời điểm đó, nó vừa là một thử thách vừa là một cách để thoát khỏi sự đơn điệu. Tôi đã lên ý tưởng, cấu trúc bài hát, viết lời, sửa lời, thu âm...và hoàn thành từng bước một trước khi tình trạng sức khỏe của tôi dần xấu đi. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta hãy tiếp tục mơ ước. Tôi hy vọng mọi người sẽ yêu thích album này", Phương Đại Đồng chia sẻ về quá trình hoàn thành album.
Tình hình sức khỏe của nam ca sĩ trở nên xấu đi từ năm 2021, do đó, anh buộc phải tạm dừng rất nhiều công việc và tập trung vào việc hồi phục. Mãi tới đầu năm 2024, Phương Đại Đồng mới trở lại làm việc. Trong thời gian bị bệnh, anh vẫn không từ bỏ tình yêu của mình dành cho âm nhạc.
Phương Đại Đồng từng được người hâm mộ mệnh danh là "Châu Kiệt Luân của Hong Kong", từng xuất hiện trên Gala Lễ hội mùa xuân của CCTV nhiều lần và được vinh danh lại nhiều giải thưởng âm nhạc như Giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á 2016, Giải thưởng âm nhạc Sina,...
Diễn viên lồng tiếng Na Tra 2 tố công ty trả lương thấp
Theo Sohu, bộ phim hoạt hình Na Tra chi ma đồng náo hải hay còn gọi là Na Tra 2 lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc khi doanh thu phim vượt quá 14,1 tỷ NDT (gần 50.000 tỷ đồng). Dù lập kỷ lục về doanh thu nhưng công ty lồng tiếng cho Na Tra 2 gần đây lại vướng vào ồn ào không đáng có khiến danh tiếng của bộ phim bị ảnh hưởng.
Theo Epochtimes, diễn viên lồng tiếng của Na Tra 2 là Tiểu Mạnh, nghệ danh là "Thố Thất" đã đăng một video cáo buộc công ty lồng tiếng nợ tiền lương của mình.
Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, công ty lồng tiếng cung cấp cho Tiểu Mạnh một địa điểm luyện tập và đào tạo kỹ thuật lồng tiếng chuyên nghiệp từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022. Đồng thời, công ty cũng hỗ trợ tiền trợ cấp ăn trưa và đi lại là 20 NDT mỗi ngày (70.000 đồng) dựa trên tình hình đăng ký. Về phía Tiểu Mạnh, cô phải tham gia khóa học và đào tạo, nâng cao kỹ năng lồng tiếng của công ty.
Nếu đánh giá đạt yêu cầu, hai bên sẽ ký hợp đồng lao động có thời hạn ba năm. Trong thời gian làm thực tập sinh lồng tiếng, cô đã lồng tiếng cho nhiều phim hoạt hình mà công ty hợp tác với bên ngoài. Ngoài ra, Tiểu Mạnh còn phải làm việc ít nhất 8 tiếng mỗi ngày như một nhân viên bình thường.
"Điểm khác biệt giữa tôi và nhân viên chính thức là họ có lương cơ bản, chế độ bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở, nhưng thực tập sinh thì không. Toàn bộ thu nhập của tôi đều đến từ hoa hồng lồng tiếng và trợ cấp ăn uống, đi lại mỗi ngày. Tôi đã tự bỏ tiền túi ra làm việc trong hơn hai năm", Tiểu Mạnh cay đắng nói.
Nữ diễn viên cũng cho biết, khi còn là thực tập sinh lồng tiếng, cô đã ký "Hợp đồng diễn viên lồng tiếng độc quyền" có thời hạn 5 năm. Theo hợp đồng, cô không được phép làm việc riêng, nhưng công ty lại hứa rằng nếu cô vượt qua kỳ đánh giá chính thức trong vòng một năm, cô sẽ được trả mức lương từ 5.000 đến 10.000 NDT (17 triệu - 35 triệu đồng).
Sau hơn hai năm làm thực tập sinh lồng tiếng, cuối cùng Tiểu Mạnh đã vượt qua kỳ đánh giá chính quy vào tháng 12/2023, trở thành diễn viên lồng tiếng chính thức, bắt đầu nhận được lương cơ bản và bảo hiểm xã hội.
Nhưng vào tháng 3/2024, một nguồn tin nội bộ cho biết cô phải quay lại làm thực tập sinh lồng tiếng với mức lương 1.000 hoặc 2.000 NDT/tháng (3,5 triệu đến 7 triệu đồng), không có bảo hiểm xã hội hoặc quỹ nhà ở. Sau khi trao đổi với hai ông chủ công ty vào ngày 25/3/2024, hai ngày sau cô bị sa thải vì không vượt qua được thời gian thử việc. Hiện cô đã đệ đơn kiện lên Tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.
Sự việc của Tiểu Mạnh khiến nhiều người rất bức xúc. Đối với phim hoạt hình, bộ phim có thành công hay không ngoài kỹ xảo còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn viên lồng tiếng. Tuy nhiên, những diễn viên lồng tiếng lại nhận được mức lương quá bèo bọt so với công sức họ bỏ ra.
Tuy nhiên cũng có người cho rằng cô mượn danh tiếng của phim để đòi quyền lợi cho mình. Trả lời tờ QQ, Tiểu Mạnh cho biết, nhiều người đã hiểu lầm việc cô kéo tên phim Na Tra 2 vào vụ việc. Trên thực tế, phí tiền công lồng tiếng cho Na Tra 2 đã được thanh toán đầy đủ. Cô chỉ khởi kiện công ty lồng tiếng cho phim chứ không phải đoàn phim Na Tra 2.