Mặc dù ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng vào triển vọng tươi sáng hơn nếu Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận ngừng bắn, các chuyên gia cho biết giá nhiên liệu hàng không sẽ khó ngay lập tức trở lại mức trước chiến tranh, không giống như giá dầu thô vốn đã giảm xuống đáng kể.
Bà Nuntaporn Komonsittivate, người đứng đầu bộ phận thương mại của hãng hàng không Thai Lion Air cho biết hãng này đã giảm 15% công suất ghế cung ứng kể từ khi chiến tranh vùng Vịnh nổ ra. Từ tháng tới, việc giá nhiên liệu giảm có thể được đánh giá lại về việc ảnh hưởng ra sao đến giá vé máy bay.
Hầu hết các hãng hàng không sẽ phải chờ đến khi một thỏa thuận được ký kết và các tuyến vận tải được khôi phục hoàn toàn trước khi điều chỉnh kế hoạch của họ, chẳng hạn như tăng công suất bay và nối lại một số tuyến bay bị tạm dừng.

Bà La-iad Bungsrithong - cố vấn của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho biết ngành khách sạn nước này đang chứng kiến một mùa thấp điểm yếu nhất trong nhiều năm, với tỷ lệ lấp đầy trung bình ở Chiang Mai chỉ đạt 40-45%, trong khi một số địa điểm ghi nhận tỷ lệ thấp tới 35%. Không giống như những năm trước, khi các khách sạn ở mọi phân khúc, bao gồm cả khách sạn 5 sao, thường hoạt động tốt, mùa thấp điểm năm nay chứng kiến sự sụt giảm lượng đặt phòng trên diện rộng tại Thái Lan.
Các khách sạn 3-4 sao tại Thái Lan đang gặp khó khăn do sức mua nội địa yếu hơn, tại cả phân khúc du lịch giải trí và hội họp, vì các cá nhân và công ty đang ưu tiên chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu hơn là du lịch. Các khách sạn hạng sang cũng bị ảnh hưởng bởi lượng khách quốc tế giảm, đặc biệt là từ châu Âu và Mỹ, do giá nhiên liệu máy bay tăng cao đã làm giảm nhu cầu từ các thị trường này.
Theo đại diện Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, mặc dù kỳ vọng sẽ có thỏa thuận hòa bình, nhưng du khách có thể sẽ giữ thái độ chờ đợi và quan sát cho đến khi tình hình được ổn định hoàn toàn. Các khách sạn nước này đang theo dõi lượng đặt phòng cho tháng 7 và tháng 8, thường tăng do nhu cầu từ các gia đình trong kỳ nghỉ học, cũng như khách lưu trú dài hạn như người về hưu và những người làm việc từ xa.








