Thi lớp 10 công lập '2 hay 3 môn': Đừng nhầm tuyển sinh với đánh giá toàn diện

TS Hoàng Ngọc Vinh | 10/10/2026, 10:44

VOVLIVE - Kỳ thi vào lớp 10 trước hết phải làm tốt nhiệm vụ tuyển chọn, không nên đồng thời gánh yêu cầu đánh giá toàn diện, hướng nghiệp và phân luồng học sinh.

Bạn có ủng hộ phương án thi lớp 10 chỉ 2 môn Toán, Ngữ văn?

Đề xuất chỉ thi Toán và Ngữ văn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên trong dự thảo quy chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tạo ra nhiều ý kiến tranh luận. Có người lo không thi Tiếng Anh sẽ khiến học sinh xem nhẹ ngoại ngữ. Người khác cho rằng hai môn không thể đánh giá toàn diện năng lực học sinh.

Tuy nhiên trước hết cần hỏi: Kỳ thi vào lớp 10 được tổ chức để làm gì? Nếu không xác định rõ mục tiêu, rất dễ bắt một kỳ thi tuyển sinh làm quá nhiều việc.

Gốc của vấn đề là cung và cầu. Kỳ thi xuất hiện khi số học sinh muốn vào THPT công lập, hoặc vào một số trường nhất định, vượt quá khả năng tiếp nhận. Chính dự thảo cũng quy định chỉ thi tuyển khi số học sinh đăng ký vượt khả năng tiếp nhận và đã điều phối mà vẫn không đủ chỗ.

Sĩ tử Hà Nội dự thi lớp 10 công lập với ba môn (Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh) năm 2026. (Ảnh minh họa: Minh Đức)
Sĩ tử Hà Nội dự thi lớp 10 công lập với ba môn (Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh) năm 2026. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Ở nơi đủ chỗ học và chất lượng các trường tương đối đồng đều, không có lý do gì phải tổ chức một cuộc thi cạnh tranh căng thẳng. Một trường có 1.000 chỗ nhưng 1.500 học sinh đăng ký thì buộc phải có cách tuyển chọn. Trong trường hợp đó, kỳ thi trước hết phải bảo đảm công bằng, minh bạch và đủ khả năng phân hóa.

Không nên đòi hỏi kỳ thi này đồng thời phải đánh giá đầy đủ mức độ phát triển toàn diện của học sinh sau 9 năm học.

Hai hay ba môn không thể đánh giá toàn diện

Có ý kiến cho rằng thi hai môn không đánh giá được toàn diện học sinh. Điều đó đúng, nhưng kỳ thi ba môn hiện cũng không làm được.

Học sinh THCS còn học Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học, chưa kể những năng lực như sáng tạo, làm việc nhóm, thực hành hay tự học vốn rất khó đo đầy đủ bằng bài thi viết. Không kỳ thi tuyển sinh nào, dù hai, ba hay năm môn, gánh được nhiệm vụ đánh giá toàn diện.

Ảnh chụp Màn hình 2026-10-09 lúc 17.27.29.png
Ảnh chụp Màn hình 2026-10-09 lúc 17.27.29.png
Có ý kiến cho rằng thi hai môn không đánh giá được toàn diện học sinh. Điều đó đúng, nhưng kỳ thi ba môn hiện cũng không làm được.

TS Hoàng Ngọc Vinh

Vì vậy, “toàn diện” không phải là thước đo phù hợp để so sánh hai phương án. Câu hỏi đúng hơn là: Toán và Ngữ văn có cung cấp đủ thông tin để phân loại phục vụ tuyển sinh hay không?

Nếu mục tiêu là cạnh tranh một suất học, lựa chọn hai môn này có cơ sở, nhưng kèm điều kiện. Toán có thể đo khả năng suy luận logic, tư duy định lượng và giải quyết vấn đề. Ngữ văn có thể đo năng lực đọc hiểu, phân tích thông tin, tổ chức ý tưởng, lập luận và diễn đạt. Đó là những năng lực nền tảng cần thiết cho việc học tiếp ở THPT.

Lo ngại học sinh sẽ sao nhãng Tiếng Anh khi môn này không còn trong kỳ thi là có cơ sở, bởi kỳ thi vẫn đang định hướng việc dạy và học. Nhưng một môn học quan trọng không nên phải dựa vào kỳ thi tuyển sinh để giữ vị trí.

Nếu học sinh chỉ học nghiêm túc một môn vì môn đó “có thi”, thì kỳ thi đang điều khiển chương trình.

Giảm môn nhưng đừng tăng luyện thi

Giảm từ ba môn xuống hai môn chưa chắc tự động làm giảm áp lực. Khi số chỗ học không thay đổi, mức độ cạnh tranh vẫn còn đó. Thậm chí áp lực luyện thi có thể dồn mạnh hơn vào Toán và Ngữ văn, khiến học sinh học thêm nhiều hơn ở hai môn này.

Vì thế, cùng với việc giảm số môn, cần đổi cách ra đề. Đề Toán cần tăng yêu cầu suy luận, vận dụng và giải quyết vấn đề, hạn chế “ăn điểm” nhờ luyện dạng; đề Ngữ văn cần coi trọng đọc hiểu, tư duy độc lập, lập luận và diễn đạt.

Mục tiêu không phải là làm cho kỳ thi “nhẹ” hơn bằng cách giảm số môn, mà là bảo đảm hai bài thi còn lại thực sự cung cấp được thông tin có giá trị cho việc tuyển chọn. Một kỳ thi hai môn chỉ có ý nghĩa khi hai môn đó đủ sức phân hóa và kết quả đủ tin cậy, chứ không phải đơn giản vì hai ít hơn ba.

Lâu dài có thể giảm sự lệ thuộc vào kỳ thi

Về lâu dài, tôi cho rằng cần giảm dần sự phụ thuộc của tuyển sinh vào một kỳ thi duy nhất.

Nếu dữ liệu học tập ở bậc THCS đủ tin cậy, có chuẩn chung và hạn chế được tình trạng “làm đẹp học bạ”, tuyển sinh có thể sử dụng nhiều nguồn thông tin hơn: kết quả học tập, sự tiến bộ qua thời gian, năng lực nổi trội và định hướng nghề nghiệp.

Cách tiếp cận này cũng mở ra khả năng để tuyển sinh gắn với hướng nghiệp và phân luồng. Một học sinh có thế mạnh về khoa học, kỹ thuật có thể phù hợp với một hướng đi khác so với học sinh nổi trội về ngôn ngữ, nghệ thuật hoặc kỹ năng thực hành.

Nếu có đủ dữ liệu để nhận diện những khác biệt đó, việc phân luồng sẽ khách quan hơn và không phải phụ thuộc quá nhiều vào kết quả của vài bài thi diễn ra trong một hoặc hai ngày.

Theo chuyên gia, muốn giảm áp lực thi vào lớp 10 thì không thể chỉ thay đổi số lượng môn thi. (Ảnh minh họa)
Theo chuyên gia, muốn giảm áp lực thi vào lớp 10 thì không thể chỉ thay đổi số lượng môn thi. (Ảnh minh họa)

Gốc của áp lực vẫn nằm ở sự chênh lệch giữa nhu cầu học tập và khả năng tiếp nhận của các trường tại những địa bàn có mức độ cạnh tranh cao. Khi số chỗ học vẫn hạn chế, thi hai môn hay ba môn về bản chất vẫn là hai cách tổ chức sự cạnh tranh.

Giải pháp căn cơ hơn phải là tăng khả năng tiếp nhận của hệ thống, thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường và tạo ra những con đường học tập sau THCS có chất lượng, để học sinh có cơ hội tiếp tục học tập và phát triển nghề nghiệp.

Khi vẫn cần một kỳ thi tuyển sinh, hãy để kỳ thi làm đúng chức năng của mình: tuyển chọn công bằng, minh bạch và đủ khả năng phân hóa. Còn đánh giá toàn diện, hướng nghiệp và phân luồng phải được thực hiện trong cả quá trình giáo dục. Không nên bắt một kỳ thi tuyển sinh gánh thay nhiệm vụ của cả hệ thống.

TS Hoàng Ngọc Vinh
Bài liên quan
Nhà tuyển dụng: Biết dùng AI giờ bình thường như dùng Word, Excel
Khảo sát 375 doanh nghiệp cho thấy có tới 94% nhà tuyển dụng nâng kỳ vọng về năng lực số và AI, đòi hỏi cử nhân mới tốt nghiệp phải biết ứng dụng vào thực tế.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng
VOV.VN- Chiều 9/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng cho 4 đồng chí: nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.
Mới nhất