Thí điểm cấm xe taxi lưu thông trên phố Khâm Thiên, Hà Nội từ 14/2

Hoàng Lâm/VOV.VN | 13/02/2026, 12:04

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên để giảm thiểu ùn tắc.

Theo phương án thí điểm, Sở Xây dựng sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông phố Khâm Thiên, các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái bị cấm hoạt động trong các khung giờ cao điểm sáng từ 6h đến 9h (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ Nhật) theo chiều và đoạn từ Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn.

Cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái hoạt động trong các khung giờ cao điểm chiều từ 16h đến 19h30 (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ Nhật) theo chiều và đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa.

Bổ sung, lắp đặt dải phân cách giữa đoạn từ số nhà 88 đến số nhà 132 (khoảng 100m).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, phương án thí điểm này sẽ kéo dài trong 3 tháng (bắt đầu từ ngày 14/2 đến ngày 14/5/2026).

Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Kiểm tra giao thông vận tải phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Cùng với đó, Sở cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp…

Bài liên quan
Chuyến tàu đặc biệt chở hơn 1.200 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lăn bánh
Việc hình thành Đoàn tàu Bạch Mai chở hơn 1.200 y bác sĩ là bước đi cụ thể trong chiến lược mở rộng mạng lưới kết nối của bệnh viện với các địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hiện thực hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV, phát huy sức mạnh mềm dân tộc
Đối ngoại được xác định là động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển, huy động nguồn lực, nâng cao vị thế quốc gia. Việc triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia, tạo nền tảng để VN phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập quốc tế.
Mới nhất