Phú Yên tưng bừng đón du khách dịp Tết Quý Mão

Hải Nam/VOV.VN | 25/01/2023, 22:47

Tính riêng 2 điểm đến hàng đầu tại Phú Yên là Gành Đá Đĩa và Bãi Môn - mũi Đại Lãnh đã đón hơn 18.400 lượt khách trong 3 ngày Tết Quý Mão 2023.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, tính riêng 3 ngày đầu dịp Tết Quý Mão 2023, tổng lượt khách tham quan 2 điểm di tích, danh thắng Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An) và Bãi Môn - mũi Đại Lãnh (huyện Đông Hòa) là 18.487 lượt khách, trong đó có 13.442 khách ngoài tỉnh.

Dự báo lượt khách du lịch đến Phú Yên dịp Tết Quý Mão 2023 (từ ngày 20 - 26/1/2023) ước đạt 94.920 lượt khách, gấp 10,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 56.950 lượt khách, gấp 7,6 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Công suất phòng trung bình tại Phú Yên dịp Tết Quý Mão đạt khoảng 60%; riêng tại các khách sạn có quy mô lớn, công suất phòng vào mùng 3, mùng 4 Tết đạt khoảng 80%. Doanh thu hoạt động du lịch ước đạt 132,8 tỷ đồng, gấp 12,4 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 28,4 tỷ đồng, gấp 7,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023 nhân dịp Tết Nguyên Đán, nhiều cơ sở lưu trú du lịch tại Phú Yên tổ chức nhiều hoạt động để thu hút, phục vụ khách. Nổi bật là khu nghỉ Rosa Alba tổ chức nhiều hoạt động ẩm thực đặc sắc, như "Dạ tiệc mừng xuân" tối mùng 3, tiệc tối tự chọn “Tết đoàn viên” từ mùng 4 – 6 Tết... cùng chương trình "Chia sẻ ảnh Tết nhận quà mừng Xuân" với phần thưởng là voucher nghỉ dưỡng. Khu nghỉ Stelia Beach Resort tổ chức các hoạt động làm bánh chưng, bánh tét vào đêm 30 Tết; múa lân chào mừng năm mới vào mùng 1 Tết; tổ chức trò chơi truyền thống, biểu diễn âm nhạc từ mùng 2 đến mùng 5 Tết…

Các đơn vị lữ hành trong tỉnh Phú Yên đã chuẩn bị tốt các phương tiện vận chuyển khách, tích cực xây dựng chương trình tour hấp dẫn, giúp du khách có nhiều trải nghiệm về văn hóa, lịch sử, danh thắng tại Phú Yên. Từ ngày 15/1/2023, hoạt động xe điện bốn bánh vận chuyển khách tham quan, du lịch được triển khai tại địa phương này./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất