Phật giáo Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước (02/10/2020)

02/10/2020, 11:10

Chỉ trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, hưởng ứng các cuộc vận động thi đua yêu nước, Giáo hội Phật giáo Việt nam đã tích cực tuyên truyền chư tăng ni và phật tử tu tập giữ gìn đạo hạnh. Trong đó, huy động và đóng góp hơn 8 nghìn tỷ động cho các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo - Tháng 10/2018, giáo phận Mỹ Tho khánh thành nhà Dưỡng lão tình thương Thanh Bình, chăm sóc các cụ già nghèo khổ, không nơi nương tựa. Từ đây, những phận đời kém may mắn có thêm một chốn đi về…

Phật giáo Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước (02/10/2020)
Bài liên quan
Hội chùa Quỳnh Lâm - Nơi lưu giữ di sản Phật giáo Việt Nam
Lễ hội chùa Quỳnh Lâm được tổ chức trong 3 ngày từ mùng 1 tới mùng 4 tháng 2 âm lịch hàng năm, đây là một trong những lễ hội truyền thống tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thiền phái Trúc Lâm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất