Ông Trump muốn tạo “Bất ngờ tháng 10” với START-3 (13/10/2020)

16/10/2020, 20:43

Mỹ có thể ký kết Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí tấn công chiến lược mới (gọi tắt là START-3) trước ngày diễn ra bầu cử Mỹ 3/11 – thông tin này đang khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó, Mỹ từng nhiều lần bày tỏ sự không mặn mà với hiệp ước do không thể thuyết phục Trung Quốc cùng tham gia. Ngay các quan chức cấp cao trong Nhà Trắng cũng ngạc nhiên trước bước tiến này, bởi hoạt động đàm phán được tiến hành trong vòng bí mật. Theo các nguồn tin, hiện Nga và Mỹ đã đạt thỏa thuận về mặt nguyên tắc. Các cuộc đàm phán tiếp theo vẫn đang được hai bên khẩn trương thúc đẩy nhằm “chốt” được nội dung hoàn chỉnh của hiệp ước mới trong vòng một tuần nữa. Giới phân tích cho rằng, với việc ký kết Hiệp ước START-3, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đang cố gắng tạo ra một “Bất ngờ tháng 10” nữa trong một mùa bầu cử đầy khó khăn. Cuộc trao đổi của BTV Thúy Ngọc với nhà báo Trần Thanh Tuấn, theo dõi mảng quốc tế của Thông tấn xã Việt Nam sẽ phân tích cụ thể hơn vấn đề này:

Ông Trump muốn tạo “Bất ngờ tháng 10” với START-3 (13/10/2020)
Bài liên quan
Vợ chồng ông Biden thu nhập gần 620.000 USD năm 2023
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill vừa công bố tờ khai thuế cho thấy thu nhập của họ tăng 7%, lên 619.976 USD vào năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất