Ông Phạm Đức Ấn được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Long Phi/ VOV-Miền Trung | 08/09/2025, 11:58

Sáng nay (8/9), HĐND thành phố Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ ba thực hiện quy trình về công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp này, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 6/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trao các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng. 81/82 đại biểu có mặt đã bầu ông Phạm Đức Ấn giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026, đạt tỷ lệ 98,8%.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; trình độ Cao cấp Lý luận chính trị; Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Phạm Đức Ấn có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2020, ông Phạm Đức Ấn làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Tháng 12/2020, ông Phạm Đức Ấn làm Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII. Ông Phạm Đức Ấn là Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 10/12/2024, ông Phạm Đức Ấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020–2025.

Ngày 10/12/2024, tại kỳ họp thứ 24, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Phạm Đức Ấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021–2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đức Ấn bày tỏ vinh dự khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo ông Phạm Đức Ấn, thành phố Đà Nẵng là địa phương giàu truyền thống cách mạng, hiếu học, năng động, sáng tạo và luôn nằm trong tốp đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính.

 Tân Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, thời gian tới Đà Nẵng đứng trước nhiều vận hội nhưng cũng không ít khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn đầu thực hiện sắp xếp, hợp nhất và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố được Trung ương đặt nhiều kỳ vọng, trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước, là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, khởi nghiệp quốc gia và trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố nỗ lực trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, đảm bảo an sinh xã hội, xứng đáng là cực tăng trưởng mới của cả nước.

Ông Phạm Đức Ấn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giám sát, đồng hành của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, góp ý của Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ: “Tiếp tục tập trung xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc nhằm khơi thông mọi nguồn lực của thành phố; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, chuyển đổi số. Triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách, đầu tư công; phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025–2030 sẽ đạt và vượt mức Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 23 sắp đến”.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng đề nghị rà soát cắt giảm 30% thủ tục hành chính, 30% chi phí
Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025, Thủ tướng đề nghị rà soát cắt giảm 30% thủ tục hành chính, 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ, giảm đầu vào cho người dân, doanh nghiệp.
Mới nhất