
Phát biểu với báo chí, ông Medvedev cho rằng Phần Lan đang “chuẩn bị cho xung đột” và quốc gia này “có thể chuẩn bị bàn đạp cho một cuộc tấn công vào Nga”. Ông lập luận rằng, NATO đang “hoàn toàn tham gia vào nỗ lực này và tích cực hoạt động tại Phần Lan ở cả trên bộ, trên biển biển, trên không, trên vũ trụ và không gian mạng”.

Cáo buộc của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga tập trung vào một trung tâm chỉ huy NATO mới ở Mikkeli thuộc Phần Lan, được thiết kế để điều phối các hoạt động huấn luyện phòng thủ.
Tuần trước, Kyiv Independent của Ukraine đưa tin về trung tâm chỉ huy mới tại Mikkeli, mà NATO gọi là Bộ Tư lệnh Lục quân Đa quân đoàn (MCLCC). Cơ sở này đi vào hoạt động từ ngày 1/9, cách St. Petersburg của Nga khoảng 250 km. Đây là một trong những cơ sở của NATO gần biên giới Nga nhất. Ban đầu, trung tâm chỉ có khoảng 10 người làm việc nhưng con số này dự kiến gia tăng theo thời gian.
Quân đội Phần Lan cho biết: "Nhiệm vụ của MCLCC bao gồm chỉ huy và kiểm soát lực lượng lục quân của NATO, trong đó có việc lập kế hoạch, chuẩn bị và chỉ đạo hoạt động diễn tập huấn luyện chung của liên minh”.
Trong khi đó, Defence Blog đưa tin Nga đang thực hiện một số hoạt động ở phía bên kia biên giới với Phần Lan. Đài truyền hình công cộng Yle của Phần Lan trích dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết, Nga đang tiến hành hoạt động xây dựng quy mô lớn tại căn cứ Lupche-Savino ở Kandalaksha, thuộc vùng Murmansk của Nga, gần biên giới Phần Lan. Căn cứ này, trước đây được dùng làm kho chứa, nhưng hiện tại đang được mở rộng thành cơ sở quân sự hoàn chỉnh. Đây là hoạt động lớn đầu tiên của Nga gần biên giới Phần Lan kể từ khi Phần Lan gia nhập NATO, Yle lưu ý.