Những tấm HCV đấu kiếm đầu tiên của Đại hội Thể thao toàn quốc

CTV Huyền Chi/VOV-Đông Bắc | 15/12/2022, 22:43

Hôm nay (15/12), các kiếm thủ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành 2 bộ huy chương đầu tiên trong môn Đấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Nhà Thi đấu Công ty than Núi Béo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Môn Đấu kiếm thu hút 129 VĐV đến từ 8 đội ở các tỉnh, thành, ngành gồm: Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, TP.HCM, Công an Nhân dân. Tổng có 12 nội dung thi đấu với 12 bộ huy chương: Thi đấu cá nhân (Kiếm liễu nam, Kiếm liễu nữ, Kiếm ba cạnh nam, Kiếm ba cạnh nữ, Kiếm chém nam, Kiếm chém nữ); Thi đấu đồng đội (Kiếm liễu nam, Kiếm liễu nữ, Kiếm ba cạnh nam, Kiếm ba cạnh nữ, Kiếm chém nam, Kiếm chém nữ). 

Thể lệ thi đấu ở nội dung cá nhân, các VĐV sẽ thi đấu vòng bảng, sau đó thi đấu vòng loại trực tiếp, tứ kết, bán kết và chung kết. Đối với nội dung thi đấu đồng đội sẽ thi đấu loại trực tiếp, bán kết và chung kết.

Trong ngày 15/12, các VĐV sẽ thi đấu tranh huy chương vàng ở nội dung cá nhân nam kiếm ba cạnh và cá nhân nữ kiếm chém. Kết quả chung cuộc, bộ huy chương nội dung cá nhân nam kiếm ba cạnh thuộc về đội TP.HCM, HCV đã thuộc về VĐV Nguyễn Tiến Nhật; HCB thuộc về VĐV Hoàng Nhật Nam; HCĐ thuộc về VĐV Trương Trần Nhật Minh và Nguyễn Phước Đến.

Ở nội dung cá nhân kiếm chém nữ, bộ huy chương thuộc về đội Hà Nội gồm: HCV thuộc về VĐV Phùng Thị Khánh Linh; HCB thuộc về VĐV Bùi Thị Thu Hà; HCĐ thuộc về VĐV Lê Minh Hằng và Phạm Thị Huyền. 

VĐV Nguyễn Tiến Nhật và Phùng Thị Khánh Linh đạt HCV lần lượt ở nội dung cá nhân nam kiếm ba cạnh và cá nhân kiếm chém nữ cho biết:

"Tôi rất vui khi đạt được HCV giải Đại hội lần này. Sau ngày hôm nay, tôi còn một nội dung thi đấu là đồng đội kiếm ba cạnh nam. Tôi hy vọng đồng đội sẽ thi đấu tốt và có thành tích tốt nhất", VĐV Nguyễn Tiến Nhật cho hay.

"Xong SEA Games 31, chúng em phải tập trung vào tập cho cả Đại hội năm nay và SEA Games năm sau nữa. Em cảm thấy rất vui khi đây là lần đầu tiên vô địch toàn quốc và đại hội", VĐV Phùng Thị Khánh Linh chia sẻ.

Về tham dự Đại hội, đoàn đấu kiếm TP.HCM có 18 VĐV. Đây cũng là các VĐV vừa tham gia kỳ SEA Games 31 vừa qua. Theo bà Nguyễn Thị Kim Nga, HLV Đội tuyển quốc gia môn Đấu kiếm, kể từ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2010 thì đây là lần thứ hai đoàn TP.HCM giành chiến thắng tuyệt đối ở nội dung cá nhân nam kiếm 3 cạnh. 

Ngày mai (16/12), các VĐV tiếp tục tranh tài ở nội dung cá nhân nữ kiếm ba cạnh và cá nhân nam kiếm liễu. Môn đấu kiếm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX dự kiến sẽ thi đấu đến hết ngày 20/12/2022./.

Bài liên quan
“Hiện tượng” điền kinh Lương Đức Phước và mục tiêu lớn trong năm 2023
Lương Đức Phước là hiện tượng của điền kinh Việt Nam khi thi đấu xuất sắc ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Trước đó, ở SEA Games 31, Phước không được kỳ vọng nhiều, nhưng đã chơi xuất sắc để giành HCV ở cự ly 1.500m.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất