Nhộn nhịp chợ rằm tháng 7 vùng cao

CTV La Ngà - Kim Dung/VOV-Đông Bắc | 18/08/2024, 20:15

VOVLIVE - Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng, ngày rằm tháng Bảy là dịp lễ quan trọng, là ngày Tết lớn chỉ sau Tết Nguyên đán. Và những phiên chợ Rằm tháng Bảy luôn có không khí mua bán nhộn nhịp, bởi ai cũng muốn chuẩn bị cho một ngày Tết thật chu đáo.

Rằm tháng 7, theo phong tục của người Tày, người Nùng ở Cao Bằng, các gia đình sẽ làm các loại bánh gai, bánh dợm, làm mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên để tỏ lòng hiếu thảo. Do vậy, phiên chợ Cao Bình, thành phố Cao Bằng những ngày này cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là từng là khu chợ đầu mối quan trọng của người dân thành phố Cao Bằng, huyện Hòa An cùng một số vùng lân cận. Những ngày này, khu chợ luôn tấp nập người từ khắp nơi đổ về. Nơi được quan tâm nhất là khu chợ bán vịt và các loại gạo nếp cùng nguyên liệu làm bánh.

Bà Đàm Thị Phận, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng cho biết: "Đây là cái tết truyền thống của dân tộc người Cao Bằng, từ lúc sinh ra lớn lên đã có rồi, thấy cha mẹ mình làm thì tiếp tục làm thôi. Nhà nào cũng làm nhiều bánh, gia đình đông người thì làm bún nữa, không thì ra chợ mua, vì đến Rằm là ngày nào cũng có bán".

Hiện Cao Bằng vẫn duy trì được nhiều chợ huyện, chợ xã họp theo phiên 5 ngày 1 lần. Chính vì người dân xem trọng dịp Rằm tháng Bảy, nên các chợ phiên cũng trở nên nhộn nhịp không kém chợ Tết Nguyên đán. Tại chợ phiên Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh), dịp này có riêng một khu bán vịt kéo dài cả 2 khu phố. Người Tày, Nùng có câu “Bươn chiêng kin nựa cáy, bươn chất kin nựa pết - nghĩa là Tết tháng Giêng ăn thịt gà, Tết tháng Bảy ăn thịt vịt. Theo tục lệ, trên mâm cúng bàn thờ tổ tiên, mâm cỗ gia đình không thể thiếu thịt vịt. Chính vì vậy, chợ vịt Trùng Khánh tấp nập người mua người bán. Vịt cỏ Trùng Khánh vốn đã nổi tiếng từ lâu vì được người dân chăn thả tự nhiên ngoài sông suối, thịt thơm ngon. Để có những con vịt ngon nhất cho Rằm tháng 7, người dân đã phải nuôi từ sau Tết Nguyên đán. Mỗi cặp vịt to thường lên đến 500.000đ, còn trung bình cũng từ 400.000-450.000đ/đôi.

Một tiểu thương tại chợ huyện Trùng Khánh cho biết: Thời điểm này, sức mua tăng cao gấp 3-4 lần so với ngày thường, lượng hàng hóa dồi dào, giá cả tương đối ổn định. Phiên chợ vùng cao chủ yếu bày bán các loại mặt hàng thiết yếu, đa số là hàng nông sản địa phương được người dân đem ra trao đổi, mua bán: “Người dân chủ yếu đi mua đồ về làm bánh gai như gạo nếp, đỗ, lạc, đường. Năm nay giá cả bình thường, không tăng như mấy năm trước đâu”.

Mặc dù trong nhịp sống hiện đại bận rộn ngày nay, Rằm tháng 7 vẫn là dịp để gắn kết tình cảm gia đình với tục “pây tái” – tức là về ngoại để báo hiếu cha mẹ. Nét văn hoá đặc sắc này từ lâu đã được xem là một phần quan trọng trong đời sống văn hoá tâm linh của người Cao Bằng. Vì vậy, chợ phiên vào ngày rằm ở Cao Bằng cũng trở thành nét đặc sắc riêng có, là nét độc đáo với du khách thập phương.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đi nhanh, đúng hướng, bền vững
Sáng nay (4/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến đến một số cơ quan, đơn vị, trường đại học tại các thành phố lớn trên cả nước.
  • Số hóa dữ liệu giao thông, không thể chần chừ
    Số hóa dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ dù được đánh giá là đi đầu và có tốc độ nhanh nhất của ngành giao thông, xây dựng, song ở khía cạnh khác, nhiều dữ liệu vẫn mang tính rời rạc và thiếu sự cập nhật đồng bộ từ các địa phương.
  • Vì sao miền Bắc nắng nóng dữ dội gần 40°C?
    Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc nắng dữ dội, nhiệt độ gần 40°C trong nhiều ngày nay.
  • Tình người trong lũ dữ ở Điện Biên
    Trận lũ lớn gây ngập sâu, chia cắt tại các bản Suối Lư 1, 2, 3, xã Na Son (huyện Điện Biên Đông cũ) tỉnh Điện Biên. Trong gian khó, nghĩa tình đồng bào và sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, của Đảng, Nhà nước đã trở thành điểm tựa giúp người dân sớm ổn định đời sống, vượt qua hoạn nạn thiên tai.
Mới nhất
user