Nhiều doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tăng tốc, bứt phá ấn tượng năm 2025

28/11/2025, 16:07

Nhờ mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm; chủ động tận dụng các cơ hội từ các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong năm 2025, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra từ sớm.

Những ngày cuối năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Tại Công ty TNHH May mặc Việt Thiên (xã Vĩnh Tường), không khí làm việc trên các dây chuyền luôn khẩn trương để kịp tiến độ đơn hàng, công nhân tăng ca từ tháng 10 đến nay.

image001.jpg
Việc quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống người lao động là một trong những giải pháp để Công ty TNHH May mặc Việt Thiên giữ chân người lao động

Theo bà Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thiên cho biết doanh nghiệp hiện có 5 khu nhà xưởng, 40 dây chuyền sản xuất, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động với thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng, là đối tác của nhiều thương hiệu quốc tế như: Muji, Duluth, Triumph, Lacoste, Vineyard Vines, Champion, Rodd and Gunn...

fmgkj.jpg
Nhiều dây chuyền sản xuất phân bón của Quế Lâm được tự động hóa, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân công

Năm 2025, dù chịu tác động từ biến động thị trường, doanh thu công ty ước đạt trên 450 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm trước; đồng thời đã ký thêm nhiều đơn hàng mới đến hết quý II/2026. Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến tuyển thêm 300–500 lao động và đẩy mạnh đầu tư tự động hóa để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Cũng ghi nhận kết quả tích cực trong năm 2025, ông Khắc Ngọc Bá - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm cho biết: Đến tháng 11, Tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu của cả năm, với tăng trưởng hơn 10% so với năm 2024. Với định hướng phát triển nông nghiệp xanh - sạch - an toàn - bền vững, sau gần 25 năm đi vào hoạt động, Tập đoàn hiện có 14 công ty thành viên trải đều khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, trong đó tại tỉnh Phú Thọ có 3 công ty thành viên hoạt động trên 4 lĩnh vực: Sản xuất dinh dưỡng cho cây trồng và vật nuôi; sản xuất các chế phẩm vi sinh từ công nghệ Nhật Bản và Canada; xây dựng sản xuất nông nghiệp hữu cơ - kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị; xử lý các phế phẩm phụ trong nông nghiệp tuần hoàn, đem lại môi trường trong lành. Trung bình mỗi năm, các công ty sản xuất 65.000 tấn phân bón hữu cơ, 30.000 tấn chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh phía Bắc.

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nhiều năm qua, Tập đoàn Quế Lâm đã liên kết với các địa phương, hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo chuỗi khép kín. Tại khu vực Phú Thọ, Tập đoàn hỗ trợ xây dựng 16 mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp tuần hoàn mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân. Tại khu vực Vĩnh Phúc, triển khai chương trình hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học với quy mô 22,36 triệu con gà, 357.000 con lợn, 5.000 con bò sữa và 2.800 con bò thịt, với tổng số chế phẩm sinh học hỗ trợ 231.000kg và 2.520 tấn đệm lót… Qua đó, giúp bà con nông dân tăng thêm lợi nhuận từ 25 - 30% so với chăn nuôi theo phương thức thông thường. Còn ở khu vực Hòa Bình, Tập đoàn hỗ trợ xây dựng 120 chuỗi liên kết tại các cơ sở sản xuất nông nghiệp tập trung; hình thành các vùng liên kết sản xuất, quy mô 4.200ha, sản lượng được chứng nhận VietGAP đạt 72.000 tấn. Hiện nhiều sản phẩm điển hình như cam 3T Farm, cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn Yên Thủy... đạt chứng nhận OCOP 4 sao, đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng và phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp tuần hoàn.

image005.jpg
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ong Tam Đảo Lê Thị Nga (bên trái) kiểm tra chất lượng sản phẩm

Những ngày cuối năm, Công ty cổ phần Ong Tam Đảo (xã Xuân Lãng) bước vào cao điểm sản xuất các đơn hàng quà tặng Tết từ mật ong phục vụ chăm sóc sức khỏe. Theo bà Lê Thị Nga, Tổng Giám đốc công ty, sau hơn 23 năm phát triển, Ong Tam Đảo là doanh nghiệp tiên phong tại miền Bắc trong sản xuất, chế biến mật ong và xây dựng các sản phẩm quà tặng đặc trưng của tỉnh. Doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu nuôi ong, khai thác mật đến nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới; đồng thời liên kết với hơn 50 trang trại nuôi ong tại nhiều vùng sinh thái trong cả nước.

Hiện Ong Tam Đảo có hơn 50 dòng sản phẩm mật ong cao cấp, xuất khẩu sang nhiều thị trường như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2025, doanh nghiệp sản xuất hơn 200 tấn mật, doanh thu đạt trên 30 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước; đặc biệt, việc ký kết thành công đơn hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu Ong Tam Đảo trên thị trường quốc tế.

Không chỉ riêng Ong Tam Đảo, năm 2025, nhờ chủ động đổi mới, tận dụng hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do và sự đồng hành của các chính sách hỗ trợ, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 27%, thu ngân sách tăng gần 20%, tạo nền tảng để doanh nghiệp tự tin tăng tốc trong năm mới.

image001-1-.jpg

Với những kết quả đạt được trong năm 2025, cùng sự đồng hành kịp thời của các cơ chế, chính sách và tinh thần chủ động đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang có thêm niềm tin và động lực để tăng tốc trong năm mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo hướng nhanh và bền vững.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm
Văn phòng Trung ương Đảng đã công bố Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Mới nhất