Nga tuyên bố sẽ tăng cường tiềm lực quân sự

Đặng Cường/VOV-Moscow | 22/06/2022, 06:39

Tổng thống Putin nhấn mạnh, quân đội Nga cần phải sử dụng rộng rãi hơn người máy, các công cụ điều khiển và trinh sát mới nhất, các phương tiện bay không người lái và tích cực phát triển các hệ thống vũ khí hiện đại.

Ngày 21/6, phát biểu tại buổi vinh danh những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của các học viện và trường đại học quân sự, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ tăng cường tiềm lực quân sự.

Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẽ củng cố và phát triển các lực lượng vũ trang, tính đến các mối đe dọa và nguy cơ quân sự tiềm tàng, đồng thời nâng cao sức mạnh chiến đấu dựa trên bài học của các cuộc xung đột vũ trang hiện đại. Trong đó, ưu tiên trang bị cho quân đội các hệ thống vũ khí mới, nhằm tăng khả năng tác chiến của lục quân và hải quân trong thời gian tới.

Theo ông Putin, ngoài các vũ khí mới đã được thử nghiệm trên chiến trường, quân đội Nga đã bắt đầu nhận được các hệ thống phòng không S-500, được các chuyên gia đánh giá là hệ thống phòng không hiện đại chưa có loại tương tự trên thế giới. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng “Sarmat” cũng đã được thử nghiệm thành công và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2022.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, quân đội Nga cần phải sử dụng rộng rãi hơn người máy, các công cụ điều khiển và trinh sát mới nhất, các phương tiện bay không người lái và tích cực phát triển các hệ thống vũ khí hiện đại.

Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể kéo dài, quan hệ với phương Tây, NATO chưa có dấu hiệu được cải thiện, Nga sẽ ngày càng tăng cường hơn nữa tiềm lực quân sự, để đối phó với các nguy cơ ảnh hưởng an ninh quốc gia có thể xảy đến bất kỳ khi nào./.

Bài liên quan
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Ngày 26/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất