Mưa lũ đã khiến 7 người chết, hơn 14.000 nhà bị ngập

Văn Ngân/VOV.VN | 01/10/2022, 19:31

Tính đến 17h ngày 1/10, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt khiến 7 người chết, hơn 14.000 nhà bị ngập trong đó có 26 nhà bị thiệt hại hoàn toàn.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh (tính đến 17h ngày 1/10), mưa lũ đã khiến 7 người chết (tại Nghệ An), 14.033 nhà bị ngập (Nghệ An: 11.969 nhà; Hà Tĩnh: 1.991 nhà, Thanh Hóa: 73 nhà); 26 nhà bị thiệt hại hoàn toàn (tại Nghệ An).

Về nông nghiệp khiến 2.407 ha lúa, 9.028 ha hoa màu, 3.803 ha cây công nghiệp và lâu năm bị ngập, 9.053 ha thủy sản bị ảnh hưởng.

Về giao thông: Có 29 vị trí ngập và 68 điểm sạt lở trên các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ; Về chăn nuôi khiến 1.102 con gia súc, 154.338 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; Về giáo dục: 44 điểm trường bị ảnh hưởng./.

Bài liên quan
Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt
Ngày 18/10, lượng mưa ở Hà Tĩnh đã giảm, nhưng nhiều nơi vẫn bị ngập lụt, sạt lở khiến giao thông chia cắt.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất