Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt

TRỌNG TÙNG - PHAN ẤN | 18/10/2021, 17:45

Ngày 18/10, lượng mưa ở Hà Tĩnh đã giảm, nhưng nhiều nơi vẫn bị ngập lụt, sạt lở khiến giao thông chia cắt.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 1

Tại huyện Cẩm Xuyên, 6 xã/thị trấn ngập cục bộ ở một số khu dân cư và tuyến đường giao thông như Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Lộc, Cẩm Sơn và thị trấn Cẩm Xuyên.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 2

Lượng mưa dù đã giảm và một số công trình thủy lợi đã ngừng xả tràn nhưng tình trạng ngập úng vẫn xảy ra trên diện rộng.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 3

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại xã Cẩm Thành, Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên), nhiều nhà dân vẫn bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. Đặc biệt, tại thôn Đồng Bàu, Tân Vĩnh Cần, Nam Bắc Thành (xã Cẩm Thành) nước ngập rất sâu, có nơi gần 1m.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 4
Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 5

“Do mưa lớn, nước lên nhanh nên gia đình tôi đã mang xe máy đi gửi nhà người quen, đồ đạc thì được đưa lên cao từ tối qua. Hiện mưa đã giảm nhưng nước rút chậm, muốn ra ngoài mua thức ăn chỉ có thể đi bằng thuyền”, bà Minh (xã Cẩm Thành) nói.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 6

Ngập lụt tại thôn Đồng Bàu, người dân phải dùng thuyền để đi ra ngoài.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 7

Người dân đi thuyền mua thức ăn. Nhiều nhà dân vẫn trong tình trạng bị chia cắt.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 8

Khu vực nhà văn hóa thôn Đồng Bàu ngập sâu gần 1m.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 9

Ông Nguyễn Huy Trí, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết, địa bàn hiện còn 71 hộ dân bị cô lập do nước lũ dâng cao, có nơi ngập 0,2-1m. Để ứng phó với mưa lũ, chính quyền đã rà soát những hộ vùng  nguy cơ ngập lụt cao để vận động họ đến nơi an toàn.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 10

Tại tuyến đường ven biển Thạch Khê - Vũng Áng (xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), khối lượng lớn đất đá, cây cối đã đổ ập xuống đường, các phương tiện từ hướng xã Cẩm Lĩnh đi vào huyện Kỳ Anh và ngược lại đều không thể lưu thông, buộc phải quay đầu.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 11

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo tại các khu vực xảy ra sạt lở.

Ảnh: Mưa ngớt nhưng nhiều nơi ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt - 12

Ông Nguyễn Công Tùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho hay, mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở, đất đá đổ ập xuống mặt đường. Để đảm bảo an toàn, địa phương chủ động kêu gọi, tuyên truyền để tất cả người dân kinh doanh ở các quán hàng và trang trại gần khu vực ảnh hưởng không được ở lại mà phải đi chuyển về nhà.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6h qua (từ 7h-13h ngày 18/10), khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị mưa, mưa vừa.

Dự báo 6h tới, khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Bắc Bộ phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến 10-40mm, có nơi trên 60mm; TP Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm. Cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

TRỌNG TÙNG - PHAN ẤN

Bài liên quan
Hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam Xuân Hà tiếp tục lãnh án
Đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh), lợi dụng khi đi vệ sinh, Thành và Hoàng bỏ trốn, sau đó bị bắt giữ và bị xét xử về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HA NOI
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov4
  • vov5
  • vov6
  • vovtv
  • vtc1
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm
Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Mới nhất