Microsoft tính chuyển sang sử dụng mô hình AI có nguồn gốc Trung Quốc

20/06/2026, 09:17

Trước áp lực chi phí AI ngày càng tăng, Microsoft đang tính đến việc chuyển sang mô hình tính phí linh hoạt và cân nhắc DeepSeek của Trung Quốc.

Kế hoạch của Microsoft diễn ra trong bối cảnh AI doanh nghiệp ngày càng trở nên thông minh hơn, khả năng tự động hóa các công việc phức tạp như sắp xếp email, chuẩn bị cho các cuộc họp và tổng hợp báo cáo từ các ứng dụng như Outlook, Teams và Excel cũng đang gia tăng. Tuy nhiên, việc tự động hóa này tiêu tốn nhiều sức mạnh tính toán, dẫn đến chi phí tăng cao.

Để hướng đến cách thức kinh doanh mới, Microsoft đã chính thức triển khai Copilot Cowork cho tất cả khách hàng của Microsoft 365 Copilot, chuyển sang mô hình định giá dựa trên mức sử dụng. Thay vì áp dụng một khoản phí cố định, các doanh nghiệp giờ đây sẽ trả tiền dựa trên “Tín dụng Copilot”, phản ánh khối lượng tính toán thực tế cho mỗi tác vụ.

Microsoft muốn tiết kiệm tiền nhờ DeepSeek V4

Ngoài việc điều chỉnh giá, Microsoft cũng đang nghiên cứu một phiên bản DeepSeek V4 được tinh chỉnh và tự lưu trữ nhằm cung cấp một lựa chọn tiết kiệm hơn so với các mô hình hiện tại của Anthropic và OpenAI. DeepSeek V4 hứa hẹn mang lại hiệu suất mạnh mẽ với chi phí thấp hơn nhiều, đôi khi chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí mỗi token của các mô hình tiên tiến.

Điều đáng chú ý là bất kỳ sự tích hợp nào với DeepSeek sẽ hoàn toàn tùy chọn và chạy trên nền tảng Azure nhằm đảm bảo rằng dữ liệu khách hàng vẫn được bảo vệ trong môi trường đám mây an toàn của Microsoft, với đầy đủ biện pháp bảo vệ và tuân thủ quy định về lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp.

Động thái này không chỉ cho thấy sự trưởng thành của ngành công nghiệp AI mà còn phản ánh nỗ lực của Microsoft trong việc tạo ra sự cân bằng giữa hiệu quả chi phí và tính linh hoạt, giúp nhiều doanh nghiệp dễ dàng áp dụng các công cụ AI mà không lo ngại về giá cả.

Trong thời gian tới, sẽ rất thú vị để xem lựa chọn mô hình chi phí thấp mà Microsoft sẽ đưa ra và phản hồi từ phía khách hàng hay không. Đây có thể là bước tiến quan trọng trong việc đưa các trợ lý AI tiên tiến trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống công việc hàng ngày.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 8-14/8/2026
VOVLIVE - Phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đáp ứng các ngành công nghệ chiến lược; tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 8-14/8/2026.
  • Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 130.000 lít dầu
    VOVLIVE - Chiều 16/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu D.O.
  • Xe khách gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, khoảng 20 người nhập viện
    VOVLIVE - Ô tô khách gặp tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An khiến khoảng 20 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người bị thương nặng.
  • Hành trình bồi đắp tình yêu, trách nhiệm với biển, đảo quê hương
    VOVLIVE - Sau gần 15 năm triển khai, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” như một “con tàu” âm thầm lặng lẽ của lực lượng Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam, đưa hàng triệu lượt học sinh Việt Nam vượt “hải trình” kiến thức, bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm chung tay xây dựng biển, đảo quê hương đẹp, giàu.
Mới nhất