Liên hợp quốc thông báo thời điểm Mỹ sẽ chính thức rút khỏi WHO

24/01/2025, 15:00

Ngày 23/1, Liên hợp quốc cho biết Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ ngày 22/1/2026 sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Trump thông báo về quyết định này.

Ngày 23/1, Liên hợp quốc cho biết Mỹ sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ ngày 22/1/2026 sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo về quyết định này.

Trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/1, chỉ vài giờ sau khi nhậm chức tổng thống thứ 47, ông Trump đã ký và công bố sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi WHO, cơ quan chuyên môn về y tế cộng đồng hàng đầu của Liên hợp quốc.

Theo một nghị quyết hồi năm 1948 của Quốc hội Mỹ, Nhà Trắng phải công bố quyết định rút khỏi WHO trước 1 năm.

Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq xác nhận tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này đã nhận được thông báo của Mỹ đề ngày 22/1/2025 và quyết định của Washington sẽ có hiệu lực sau đúng 1 năm nữa.

Hiện nay, Mỹ là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho WHO, chiếm khoảng 18% tổng ngân sách của tổ chức này.

Ngân sách 2 năm gần đây nhất của WHO cho giai đoạn 2024-2025 là 6,8 tỷ USD.

Link: https://www.vietnamplus.vn/lien-hop-quoc-thong-bao-thoi-diem-my-se-chinh-thuc-rut-khoi-who-post1009112.vnp

Bài liên quan
Tin nóng thế giới hôm nay ngày 17/7: Châu Âu đối mặt nguy cơ nắng nóng vượt 50°C
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 17/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Nga - Ukraine, nắng nóng tại châu Âu, xuất khẩu dầu Trung Đông và dịch Ebola ở CHDC Congo.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tuyên ngôn Độc lập - Giá trị trường tồn trước mọi luận điệu xuyên tạc
VOVLIVE - Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, Tuyên ngôn Độc lập vẫn là văn kiện chính trị - pháp lý mang giá trị trường tồn. Sự kết tinh giữa tinh hoa nhân loại và bản sắc dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định quyền tự quyết của dân tộc, soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Mới nhất