Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản-nơi thẩm thấu văn hóa và kết nối thương mại
04/06/2023, 09:55
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 13 với chủ đề “Hy vọng” đã khai mạc hôm nay tại công viên Yoyogi có ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Công chúa Kako, Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo, Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi Yoshimasa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu… cùng hàng trăm khách mời là đại diện các đảng, tổ chức, hội đoàn Nhật Bản và Việt Nam đã tham dự.
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 13 với chủ đề “Hy vọng” đã khai mạc hôm nay tại công viên Yoyogi có ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
Đây là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm tại Nhật Bản và đang được mở rộng sang các địa phương của Nhật Bản, có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp hai nước đang có rất nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Các khách mời tham dự Lễ hội đã nêu bật ý nghĩa của Lễ hội Việt Nam là hoạt động ghi dấu ấn đậm nét trong quan hệ hai nước, là cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc hướng tới lợi ích chung cùng phát triển vì phồn vinh của mỗi nước.
Trong thời gian qua, lãnh đạo hai nước đã có những chuyến thăm qua lại lẫn nhau thường xuyên, thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, thương mại, an ninh, giao lưu nhân dân…
Nguyên Thủ tướng Fukuda Yasuo phát biểu tại Lễ khai mạc
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng phát biểu tại Lễ khai mạc
Đại sứ Phạm Quang Hiệu nêu bật ý nghĩa của Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản trong hơn chục năm qua đã đóng góp không nhỏ vào phát triển quan hệ hai nước
Hiện tại, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Hơn thế nữa, cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản với hơn 500.000 người đang sinh sống và học tập không chỉ đóng góp cho quan hệ hai nước mà còn đóng góp cho sự phát triển của Nhật Bản. Đây được cọi là nguồn tài nguyên quí cho những giai đoạn phát triển sau của quan hệ hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa thích thú với quả vải Việt Nam
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản bắt đầu tiến hành từ năm 2018. Qua mỗi kỳ lễ hội, người Nhật Bản đã quen và trở nên yêu thích với những món ăn như phở, nem, bánh mỳ…thích thú với những tà áo dài, điệu múa dân tộc hay sự khác lạ và đặc biệt của múa rối nước…Qua đó, những nét đẹp của đất nước, con người Việt Nam, sự sâu sắc của văn hóa Việt Nam đã được người Nhật Bản dần thấu hiểu, thúc đẩy lòng tin giữa hai bên.
Múa rối nước
Biểu diễn đàn Tơ-rưng tại Lễ hội
Các gian hàng bán đồ ăn như phở, bánh mì... được mọi người yêu thích
Trong lễ hội có hàng trăm gian hàng của các công ty Nhật Bản, Việt Nam giới thiệu sản phẩm xuất nhập khẩu của hai nước như hoa quả, nước giải khát, hàng thủ công mỹ nghệ…Đây là nơi hoạt động thương mại giữa hai nước được kết nối với những dự án và hợp đồng qui mô lớn, đóng góp vào tăng trưởng của mỗi nước.
Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày mai 4/6 với những tiết mục văn nghệ đến từ nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam.
Không gian trưng bày "Trở về thời khắc thiêng liêng" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước thu hút hàng nghìn người tham gia trải nghiệm công nghệ VR, dù là ngày cuối của triển lãm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ Trung ương Hội khuyến học Việt Nam về hoạt động của Hội trong thời gian tới.
Sáng 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế đã trở thành tâm điểm quan tâm của nhiều đảng viên, người dân và đặc biệt là giới trẻ TP.HCM.
Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục việc thực hiện về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học.
Chiều nay (16/9), tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Tiểu ban.
Chiều 16/9, gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước đã dự Phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nghiên cứu phát triển chương trình, sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục của các môn học theo trình tự quy định hiện hành đối với các môn học: Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học và THCS; Địa lý lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân lớp 10 (Giáo dục kinh tế và pháp luật).
Từ khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào vận hành, nhiều thủ tục hành chính, trong đó có đăng ký thường trú đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID.
Sau nhiều tháng lẩn trốn, đối tượng bị truy nã Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1990) về tội cố ý gây thương tích đã bị lực lượng Công an phường Đống Đa, TP Hà Nội bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội.
Sau vụ cháy khiến 4 người chết ở xã Thường Tín, UBND Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường xử lý dứt điểm các cơ sở lán tạm, cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều...