Không đi xuất khẩu lao động được, gian nan đòi lại tiền đặt cọc

Thu Hà | 05/10/2020, 14:26

Nộp gần 100 triệu đồng từ giữa năm 2018 cho Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội (gọi tắt là công ty HTD, nay đổi tên là công ty Việt TN) trụ sở 61 Lê trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội để đi Nhật Bản làm việc, thế nhưng nhiều lao động đến nay vẫn chưa thể xuất cảnh. Cực chẳng đã, phải đòi lại tiền đặt cọc nhưng đến nay công ty vẫn chậm chễ không thanh toán cho người lao động.

Không đi xuất khẩu lao động được, gian nan đòi lại tiền đặt cọc
Bài liên quan
Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động
Công an xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng "chiêu bài" tư vấn xuất khẩu lao động, với thủ đoạn tinh vi sử dụng CCCD gắn chíp giả để lừa đảo người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất