Khởi tố 2 'lâm tặc' từ Đắk Lắk qua Gia Lai khai thác gỗ lậu

HIỀN MAI | 17/05/2022, 09:45

2 'lâm tặc' từ tỉnh Đắk Lắk sang cánh rừng ở tỉnh Gia Lai khai thác gỗ lậu và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 17/5, ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Trung (42 tuổi) và Sầm Văn Huấn (36 tuổi, cùng trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Hai người này có liên quan đến vụ khai thác gỗ lậu diễn ra tại tiểu khu 1396 (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba).

Ông Thảo cho biết thêm, bước đầu các đối tượng khai nhận đi khai thác gỗ về bán cho dân. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nghi ngờ lời khai này nên đang chỉ đạo mở rộng điều tra, xem sau lưng có “đầu nậu” xúi giục hay không.

Khởi tố 2 'lâm tặc' từ Đắk Lắk qua Gia Lai khai thác gỗ lậu - 1

Một vụ khai thác gỗ xảy ra trước đó tại tỉnh Gia Lai. 

Trước đó, qua công tác trinh sát, khoảng 15h15 ngày 6/5/2022, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Krông Pa, Hạt Kiểm lâm huyện bắt quả tang La Văn Trung và Sầm Văn Huấn đang sử dụng xe môtô độ chế vận chuyển gỗ tại Tiểu khu 1396.

Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) và xã Ea Tam (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Nhóm này khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, đã khai thác trái phép 12 cây gỗ tại khu vực trên và vận chuyển về huyện Krông Năng để tiêu thụ.

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định tổng số 12 cây gỗ bị cưa hạ trái phép thuộc các chủng loại Mít nài, Kháo, SP5; đường kính gốc từ 40-80cm, số lượng gỗ đã bị lấy đi khỏi hiện trường là hơn 19,6m3. 

HIỀN MAI
Bài liên quan
Bắt giam Phó Bí thư Vĩnh Phúc, cựu Bí thư Quảng Ngãi nhận tiền của Hậu 'Pháo'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam ông Lê Viết Chữ và Phạm Hoàng Anh để điều tra hành vi nhận tiền của Hậu "Pháo".

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất