
Tuyên bố cứng rắn từ phía Israel liên quan đến Gaza
Những bình luận này của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra hơn một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố bước đột phá trong các cuộc đàm phán, với việc Hội đồng Hòa bình của ông đưa ra kế hoạch 15 điểm mới nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài tại khu vực này.

Nhưng trong những bình luận đầu tiên trực tiếp đề cập đến kế hoạch, ông Netanyahu tuyên bố: “Tôi muốn nói rõ ở đây: Israel bác bỏ văn kiện 15 điểm”.
Nhà lãnh đạo Israel nói rằng, quân đội nước này sẽ “không rút quân cho đến khi Hamas thực sự giải giáp và Israel sẽ tiếp tục ngăn chặn các mối đe dọa chống lại lực lượng và công dân của chúng tôi”.
“Chúng tôi hiện đang thảo luận điều này với người Mỹ”, Thủ tướng Israel nói thêm. “Họ có những ý tưởng, một số trong đó chúng tôi có thể chấp nhận được và một số thì không, và chúng tôi biết cách đối phó với những điều đó”.
“Chừng nào tôi còn làm thủ tướng, sẽ không có nhà nước Palestine nào được thành lập - không ở Gaza và không ở Bờ Tây”, ông Netanyahu nhấn mạnh.
Trong khi đó, liên minh cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu sẽ đối mặt với cuộc bầu cử vào cuối tháng 10 và đang tụt hậu trong các cuộc thăm dò dư luận.
Đề cập hành động quân sự của Israel ở Gaza và Lebanon, cũng như các cuộc tấn công vào Iran hồi đầu năm 2026 này, ông Netanyahu nói thêm: “Trái ngược với tất cả những người rao giảng cho chúng tôi, chúng tôi làm những gì cần thiết cho an ninh của Israel và chúng ta có thể và sẽ giữ vững lập trường của mình ngay cả khi chống lại những người bạn thân nhất của chúng ta khi cần thiết”.
Hamas chỉ giải giáp khi Israel rút quân
Vào cuối tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố điều mà ông mô tả là một thỏa thuận lịch sử nhằm đảm bảo việc giải giáp Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác ở Gaza, vài tháng sau khi vị tổng thống này lần đầu tiên tuyên bố về một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Hamas và Israel.
Về phần mình, tổ chức Hồi giáo Hamas cho biết, họ sẽ chỉ thực hiện thỏa thuận nếu Israel ngừng các cuộc tấn công ở Gaza và rút quân về “đường ranh giới màu vàng”, như được định nghĩa trong thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 năm ngoái (2025).
Hôm 9/8, một quan chức cấp cao của nhóm này cho biết, họ vẫn cam kết với lộ trình do Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump đề ra.
“Chúng tôi kỳ vọng các nhà trung gian hòa giải và bên bảo lãnh Mỹ sẽ gây áp lực buộc ông Netanyahu và chính phủ của ông ta tuân thủ lộ trình và không cản trở tiến trình này vì các lý do chính trị và bầu cử nội bộ”, Bassem Naim - một ủy viên Bộ chính trị của tổ chức Hamas phát biểu trên mạng xã hội X.
Lực lượng Israel hiện đang chiếm đóng hơn một nửa Gaza, ở phía đông và phía nam của lãnh thổ này. Các bộ trưởng cấp cao trong nội các Israel đã gửi tín hiệu rằng họ muốn mở rộng quyền kiểm soát tại đây.
Các thành viên cực hữu trong nội các của Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh phát biểu mới của ông. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich lên tiếng: “Lực lượng Phòng vệ Israel không thể rút lui dù chỉ một milimet khỏi dải Gaza”.








