Hôm 8/8, Hamas thông báo với Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Donald Trump làm Chủ tịch rằng họ vẫn giữ nguyên kế hoạch ở giai đoạn mới nhất, theo đó lực lượng này sẽ giao nộp vũ khí cho ủy ban chính quyền Palestine mới thành lập tại vùng lãnh thổ bị tàn phá bởi xung đột.
“Hamas và những bên khác xác nhận với nhà trung gian hòa giải rằng họ sẵn sàng bắt đầu thực hiện thỏa thuận và chuyển sang giai đoạn thứ 2 với điều kiện thỏa thuận đó được Israel chấp thuận và Israel bắt đầu thực hiện. Hamas đang thúc giục chính quyền Mỹ gây áp lực lên Israel để buộc nước này tuân thủ thỏa thuận và chuyển sang giai đoạn thứ 2”, AFP dẫn lời quan chức Hamas đưa tin.

Tuần trước, ông Trump ca ngợi việc Hamas đồng ý giải giáp theo kế hoạch là bước đột phá, trong đó Hội đồng Hòa bình xác nhận Israel sẽ đồng thời thực hiện việc rút quân theo từng giai đoạn khỏi phần lớn Gaza.
Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel chưa đồng ý với “bản dự thảo” do Hội đồng Hòa bình trình bày. Hôm 3/8, ông Netanyahu đã gặp gỡ đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình về dải Gaza, ông Nickolay Mladenov - người thay đổi lập trường và cho rằng Israel chỉ rút quân sau khi Hamas giải pháp hoàn toàn.
Quân đội Israel cũng tuyên bố tiếp tục tấn công Hamas. Nhưng theo AFP, hoạt động quân sự của Israel trong những ngày gần đây dường như giảm cường độ so với những vụ nổ súng và sử dụng máy bay không người lái được báo cáo.
Theo cơ quan y tế Gaza, chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza khiến 1.258 người Palestine thiệt mạng kể từ tháng 10/2025, khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump hậu thuẫn. Quân đội Israel báo cáo 5 trường hợp tử vong trong hàng ngũ của mình trong cùng thời gian đó.








