Hàng trăm nghìn cơ hội việc làm cho người lao động những tháng cuối năm

Chung Thủy/VOV.VN | 28/11/2024, 10:00

Thời điểm cuối năm, đặc biệt khi Tết Nguyên đán cận kề, công việc thời vụ nhiều hơn, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm cũng tăng cao. Theo đó, hàng trăm nghìn cơ hội tìm kiếm việc làm với mức lương dao động từ 5-15 triệu đồng/tháng đang “chờ đợi” người lao động.

Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính đến cuối tháng 10 vừa qua, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng khoảng 0,5% so với tháng trước, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong thời gian này, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh, điều này đã tác động tích cực đến thị trường lao động. Ước tính nhu cầu tuyển dụng trên toàn thành phố trong tháng qua khoảng gần 47.500 vị trí việc làm.

Các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng nhân sự phục vụ cho mùa mua sắm và lễ hội, đáp ứng nhu cầu tăng cường sản xuất và cung ứng hàng hóa cho thị trường, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng các vị trí bán thời gian cũng tăng cao. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành như: Bán buôn, bán lẻ, ngành công nghiệp chế biến chế tạo - xây dựng. Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là vị trí nhân viên dịch vụ và bán hàng. Đây là những nhóm ngành mà người lao động có thể ứng tuyển để tìm kiếm công việc nhanh chóng và cũng là nhóm ngành “hút” người lao động nhiều nhất.

Chị Nguyễn Thu An (quê ở Thái Nguyên) cho biết, chị làm thu ngân cho một quán cà phê, với mức lương hơn 6 triệu đồng/tháng, công việc bấp bênh và thu nhập không ổn định. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết, chị muốn tìm một công việc thời vụ như bán hàng, tiếp thị để có được một khoản tiền về quê chi tiêu trong những ngày Tết.

Anh Tống Duy Anh (quê ở Thái Bình) cho hay, hiện tại, anh đang làm việc tại một xưởng sản xuất đồ nội thất ở Hà Nội, tuy nhiên, mấy tháng nay, sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm, doanh thu sụt giảm mạnh nên thu nhập của những người làm công như anh cũng bị giảm đi. Anh mong muốn tới đây sẽ tìm được một công việc khác (có thể bán hàng hoặc vận chuyển hàng) để có thêm thu nhập vừa trang trải cuộc sống, vừa đủ chi tiêu trong thời điểm về quê ăn Tết.

Bên cạnh nhiều doanh nghiệp “khát” nguồn nhân lực thì có những doanh nghiệp có lực lượng lao động luôn ổn định, không lo thiếu lao động hay lao động “nhảy việc”.

Bà Từ Thị Mỹ Lộc - Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Anh, chuyên sản xuất hàng may, thêu công nghiệp xuất khẩu cho biết, năm 2024 sắp kết thúc, đến thời điểm này Công ty đã hoàn thành mục tiêu đề ra của cả năm. Sản lượng xuất khẩu dự kiến cao hơn năm trước.  

Từ nhiều năm nay, nguồn nhân lực lao động của công ty luôn ổn định, có được điều này là do ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện và có thêm nhiều chế độ phúc lợi cho công nhân mới để người lao động có thêm động lực gắn bó với công việc.

Gần 72% lao động mong muốn mức lương 5-10 triệu đồng

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong số gần 12.000 hồ sơ người tìm việc trong tháng 10, gần 72% mong muốn mức lương 5-10 triệu đồng, trên 15% muốn mức lương 10-20 triệu đồng. Lao động tìm việc tập trung ở hai nhóm tuổi 25-34 và trên 35 tuổi. 42% trong số 12.000 việc làm trống mà doanh nghiệp đang tuyển dụng tập trung vào nhóm nhân viên dịch vụ bán hàng.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, có rất nhiều cơ hội việc làm tại các vị trí hấp dẫn trong những tháng cuối năm. Đây là giai đoạn cao điểm về tuyển dụng cho các ngành bán lẻ, thương mại điện tử và dịch vụ do nhu cầu mua sắm và tiêu dùng tăng cao.

Thông thường dịp cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ của các doanh nghiệp tăng lên 5%, 10% hoặc 15% tùy vào tình hình thị trường hàng năm. Đây là thời điểm các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hoàn thành các đơn hàng để kịp cung ứng ra thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong các ngày lễ lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp từ 120.000-150.000 vị trí việc làm.

Ông Thành cho biết thêm, từ giờ đến cuối năm, Trung tâm tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của thành phố mà trực tiếp là Sở Lao động-Thương binh và xã hội, sẽ tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động cho doanh nghiệp, người lao động. Đồng thời, thu thập và đánh giá phân tích về thị trường, cả bên cung và bên cầu trong từng thời điểm dịp cuối năm để cung cấp nhân lực kịp thời và phù hợp.  

“Các phiên giao dịch việc làm hàng ngày Trung tâm vẫn tiếp tục đảm bảo và nâng cao chất lượng các hoạt động; phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, kết nối doanh nghiệp với sinh viên; cung cấp các chỉ tiêu về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm phân khúc bán thời gian từ nay đến cuối năm để lực lượng sinh viên có  điều kiện tham gia tìm kiếm việc làm và có thêm thu nhập. Đây cũng là động thái hỗ trợ các doanh nghiệp có được nguồn lao động kịp thời đáp ứng cho hoạt động sản xuất cuối năm. Riêng trong tháng 11 này, đơn vị dự kiến tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm”, ông Thành chia sẻ.

Bên cạnh những tín hiệu lạc quan của thị trường lao động, ông Vũ Quang Thành cũng cho rằng, nhu cầu tuyển dụng tăng cao dịp cuối năm đang là thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này đưa ra bài toán về việc nhận định tình hình, thay đổi các chính sách để doanh nghiệp có thể thu hút người lao động nhiều hơn. Cùng với đó là thiếu hụt lao động có tay nghề cao. Đây là một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, tài chính.

Bài liên quan
Đề xuất các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
VOVLIVE - Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm năm 2013 về bảo hiểm thất nghiệp. Theo Điều 20 của dự thảo, có nhiều trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt quyền hưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất