Hàng loạt tiến sĩ mới ra trường thất nghiệp

09/03/2025, 09:20

Người trẻ sở hữu tấm bằng tiến sĩ ngày càng đối mặt với những thách thức lớn, khi theo số liệu mới công bố, gần 3/10 số tiến sĩ không thể tìm được việc làm.

Một cuộc khảo sát của chính phủ Hàn Quốc với 10.442 người hoàn thành chương trình tiến sĩ từ tháng 8/2024 đến tháng 2 vừa qua cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm này lên tới 29,6%.

Đây là mức cao nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu vào năm 2014, khi đó tỷ lệ này là 24,5%. Con số năm ngoái là 25,8%, cho thấy xu hướng thất nghiệp ngày càng gia tăng.

Những người tìm việc xem danh sách tuyển dụng tại Trung tâm Phúc lợi Việc làm tại Seoul, ngày 20/2. (Ảnh: Yonhap)
Những người tìm việc xem danh sách tuyển dụng tại Trung tâm Phúc lợi Việc làm tại Seoul, ngày 20/2. (Ảnh: Yonhap)

Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các tiến sĩ trẻ dưới 30 tuổi, với 47,7% không tìm được việc làm. Đặc biệt, tình trạng thất nghiệp cao nhất nằm trong nhóm ngành nghệ thuật và nhân văn, với hơn 40% số người không có việc. Ngược lại, các ngành y tế, giáo dục, kinh doanh và luật có triển vọng việc làm khả quan hơn.

Tờ Youth Daily của Hàn Quốc nhận định, kết quả khảo sát phản ánh sự thiếu hụt ngày càng trầm trọng các công việc chất lượng cao và có mức lương tốt dành cho người trẻ có trình độ cao trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm.

Ngoài ra, theo Cục Thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ có việc làm trong nhóm 20-29 tuổi vào tháng 1 chỉ đạt 59,7%, giảm hơn hai điểm phần trăm so với năm trước, thấp hơn cả tỷ lệ việc làm toàn quốc là 61%.

Một xu hướng đáng chú ý khác là ngày càng có nhiều người trẻ chọn cách rời khỏi thị trường lao động. Riêng trong tháng 1, có khoảng 37.000 người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 cho biết họ ngừng làm việc để “nghỉ ngơi”, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, theo Korea Times, thêm một điều đáng lo ngại là sự gia tăng của tỷ lệ người có việc làm tạm thời thay vì đi làm toàn thời gian. Khoảng 6% trong tổng số 28,6 triệu lao động Hàn Quốc hiện làm các công việc siêu ngắn hạn - tỷ lệ cao nhất từng ghi nhận, đặt ra nhiều lo ngại về tính ổn định việc làm.

Trong khi chính phủ trung ương chưa đưa ra biện pháp toàn diện, nhiều chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ việc làm cho thanh niên.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, nhiều tỉnh thành tại Hàn Quốc triển khai các chính sách thực tế hơn. Các thành phố như Gwangju, Busan, Ulsan và tỉnh Gyeonggi cung cấp dịch vụ cho thuê miễn phí âu phục và giày để giúp người trẻ tự tin hơn khi đi phỏng vấn. Một số nơi còn tài trợ chi phí thi chứng chỉ nghề nghiệp và ngoại ngữ, giúp giảm áp lực tài chính cho người tìm việc...

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/cu-10-nguoi-moi-lay-bang-tien-si-co-3-nguoi-that-nghiep-2377741.html

Bài liên quan
Tại sao chất tạo tỉnh táo caffeine trong cà phê liên quan tới sản xuất ma túy?
VOVLIVE - Từ vụ bắt giữ tiến sĩ dược buôn lậu hơn 50 tấn caffeine khiến nhiều người bất ngờ khi chất tạo tỉnh táo trong cà phê lại trở thành mắt xích trong ma túy tổng hợp. Chuyên gia cảnh báo phía sau “đòn bẩy lợi nhuận” là làn sóng người trẻ rối loạn tâm thần sau những cuộc vui có chất kích thích.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém
VOVLIVE - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên; kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Mới nhất