Từ ngày 5/9, học sinh trên cả nước chính thức bước vào năm học 2026-2027. Cùng với không khí tựu trường, lưu lượng phương tiện tại các tuyến đường, đặc biệt khu vực cổng trường trên địa bàn Hà Nội được dự báo gia tăng. Trước tình hình này, Công an thành phố Hà Nội triển khai đồng loạt các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa, đón học sinh.

Theo thống kê, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 114 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 46 người tử vong và 84 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 17,39%, số người tử vong giảm 13,21% và số người bị thương giảm 21,5% . Tuy có sự giảm nhưng dối với những con số trên vẫn đang ở mức cao, cho thấy tình trạng tham gia giao thông ở lứa học sinh sinh viên vẫn đang ở mức báo động.
Theo Kế hoạch số 437/KH-CAHN, từ ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.
Hoạt động được tập trung trong những tuần đầu năm học mới, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh, phụ huynh và người điều khiển phương tiện đưa, đón học sinh; đồng thời góp phần bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học.
Các hành vi bị tập trung xử lý gồm: Điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ; đi ngược chiều; chạy dàn hàng ngang; bấm còi, rú ga; chạy xe bằng một bánh; lạng lách, đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; tự ý thay đổi kết cấu, “độ,” “chế,” “kích tốc,” “mở tốc” phương tiện; dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè trái quy định.
Đáng chú ý, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm phụ huynh, người giám hộ hoặc người quản lý phương tiện có hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.
Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến người chưa đủ điều kiện lái xe, cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông làm rõ nguồn gốc phương tiện, người giao xe cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đối với học sinh vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thông báo cho nhà trường để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Công an cấp xã sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện của học sinh tại bãi xe trong trường và khu vực cổng trường. Nhà trường được đề nghị không trông giữ xe mô tô của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển. Các điểm trông giữ xe tự phát vi phạm cũng sẽ bị xử lý.
Công an thành phố Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận đầy đủ những trường hợp có hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ hoặc vi phạm các quy định khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc tăng cường kiểm tra, xử lý ngay từ đầu năm học được kỳ vọng góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý, lựa chọn và giao phương tiện cho con em mình, qua đó bảo đảm an toàn cho học sinh trên hành trình đến trường.








